Thanh niên người Lào mang 10.000 viên ma tuý vượt biên vào Việt Nam tiêu thụ

Bản tin 113Chủ Nhật, 31/01/2021 18:56:37 +07:00
(VTC News) -

Biên phòng Quảng Bình vừa bắt giữ một thanh niên người Lào vận chuyển gần 10.000 viên ma tuý tổng hợp từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 31/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bắt quả tang Pùm Coong Khăm Đeng (SN 1993, ngụ bản Noọng Bốc, huyện Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muồn, Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo đó, khoảng 10h ngày 31/1, tại vị trí các Mốc 527 theo hướng Đông về phía Việt Nam khoảng 250m (thuộc xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá), lực lượng bộ đội biên phòng bắt quả tang Pùm Coong Khăm Đeng đang vận chuyển trái phép gần 10.000 viên ma tuý tổng hợp từ Lào sang Việt Nam.

Thanh niên người Lào mang 10.000 viên ma tuý vượt biên vào Việt Nam tiêu thụ - 1

Pùm Coong Khăm Đeng được Bộ đội Biên phòng dẫn giải về trụ sở để lấy lời khai.

Khi bị phát hiện, Pùm Coong Khăm Đeng hung hãn chống, tìm cách chạy trốn về phía bên kia biên giới. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng phong toả, bao vây, tiếp cận và bắt giữ Pùm Coong Khăm Đeng ngay sau đó.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan, ra quyết định trưng cầu giám định tang vật, khởi tố vụ án hình sự, chuyển giao cho cơ quan chức năng thụ lý.

Cùng ngày, Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) cũng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Chính (SN 1986, ngụ tổ dân phố 6, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Cụ thể, lúc 16h, ngày 30/1, tại km 696 + 800 quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy), tổ công tác của Công an huyện Lệ Thủy, pháy hiện xe taxi mang BKS: 74A - 067.78 có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành đón dừng kiểm tra.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Trung Chính ngồi ở hàng ghế sau, đang cất giấu một túi xách chứa 20 túi nilon, bên trong chứa gần 4.000 viên nén màu hồng và 41 viên nén màu xanh.

Khai thác nhanh, Nguyễn Trung Chính khai nhận, tất cả số viên nén này là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến của chính đối tượng. Cơ quan CSĐT huyện Lệ Thuỷ đã lập biên bản phạm tội quả tang và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

MINH TUẤN
Bình luận
vtcnews.vn