Thanh niên đầu trần, lạng lách đánh võng vượt đèn đỏ dịp Tết Nguyên đán

Thời sựThứ Năm, 11/02/2016 04:08:00 +07:00

Trong vòng chưa đầy 10 phút, phóng viên ghi nhận hàng chục thanh niếu niên nam nữ, có không ít người trung niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, chở 3, lạng

(VTC News) - Số người tử vong do tai nạn giao thông dịp Tết Bính Thân 2016 tăng cao, trong đó không thể không nhắc đến những trường hợp không đội nón bảo hiểm.

Ghi nhận phóng viên VTC News tại tỉnh Bình Định, đa phần nam nữ thanh thiếu niên không đội nón bảo hiểm khi tham gia lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân; Bên cạnh đó, lực lượng CSGT "vắng bóng" chưa ra quân tuần tra, kiểm soát khiến tình hình người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ tăng cao. 

Trong vòng chưa đầy 10 phút, phóng viên ghi nhận hàng chục thanh niếu niên nam nữ, có không ít người trung niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, chở 3, lạng lách, dàn hàng ngang trên đường Quốc lộ 1, ngã tư Bình Đức (đường lên sân bay Phù Cát), Đập Đá, Tuy Phước...

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết Bính Thân), toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, làm chết 37 người, 65 người bị thương. Đây là ngày tai nạn giao thông tăng đột biến cả về số vụ, số người chết và bị thương.

Đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy nhiều nơi xảy ra tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đáng báo động.

Chùm ảnh được thực hiện ngày 10/2 (mùng 3 Tết) và 11/2 (mùng 4 Tết) tại Bình Định:
  Kẹp 3 không đội nón bảo hiểm, chỉ đội mũ vải. Ảnh: Phan Cường
Lạng lách, đánh võng. Ảnh: Phan Cường
 Thiếu nữ đầu trần du xuân. Ảnh: Phan Cường
 Người lớn cũng không đội nón bảo hiểm. Ảnh: Phan Cường
 Chở theo trẻ em không đội nón bảo hiểm. Ảnh: Phan Cường
Những ngày Tết vắng bóng lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát nên người dân không ngán ngại vi phạm pháp luật. Ảnh: Phan Cường
 Vô tư chạy như chẳng việc gì. Ảnh: Phan Cường
 Phần lớn nam nữ thanh thiếu niên không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông dịp Tết tại tỉnh Bình Định. Ảnh: Phan Cường
Những trường hợp này cần xử lý nghiêm. Ảnh: Phan Cường
 Người đàn ông trung niên đã không đội nón bảo hiểm, còn lưu thông ngược chiều. Ảnh: Phan Cường
Đã không đội nón, còn dàn hàng ngang trên đường lộ. Ảnh: Phan Cường
 Đến nhà sư cũng xem thường tính mạng khi không đội nón bảo hiểm tham gia giao thông. Ảnh: Phan Cường

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn