Thanh niên bị đâm thấu tim tại quán karaoke: Nghi phạm khai do bị 'nhìn đểu'

Pháp luậtThứ Tư, 23/11/2016 08:03:00 +07:00

Sau hai ngày bỏ trốn, Chính đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận do bị “nhìn đểu” và buông lời thách thức nên đã rút dao đâm chết người.

Ngày 22/11, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, nghi phạm Nguyễn Công Chính (20 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) đã ra đầu thú sau khi dùng dao đâm chết người tại quán karaoke.

15171162_1104149773033506_6508828743459206181_n

Đối tượng Nguyễn Công Chính tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra Chính khai nhận, khoảng 18h ngày 20/11, Chính cùng nhóm bạn khoảng 15 người đến quán karaoke Ánh Trăng tại xóm 8 xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân để tổ chức sinh nhật.

Trong quá trình hát tại quán, khi đi xuống hành lang tầng 2 vệ sinh, Chính thấy hai thanh niên lạ mặt cứ nhiều lần “nhìn đểu” mình.

Đến khoảng 22h, cả nhóm nghỉ hát xuống tính tiền. Tại sảnh tầng 2, Chính tiếp tục gặp hai thanh niên trước đó cùng với một số người khác vẫn tiếp tục "nhìn đểu" mình. Nghĩ nhóm thanh niên trên sẽ gây sự nên Chính vội thủ con dao gọt hoa quả vào người.

Sau khi tính tiền xong, cả nhóm rời khỏi quán thì chợt nhớ quên bánh sinh nhật nên Chính một mình đi lên lấy. Khi lên đến tầng 3 thấy cửa phòng đã khóa, Chính đi xuống tầng 2 thì bị nhóm thanh niên trước đó chặn lại.

1_403156

 Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc

Tại đây, nhóm thanh niên này liên tiếp có những lời thách thức khiến cả hai bên lao vào ẩu đả. Do yếu thế hơn nên Chính rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ để thoát chạy.

Vụ ẩu đả khiến anh Phan Tiến Thành (SN 1995, trú tại thôn 4, xã Cổ Đạm) bị đâm vào ngực trái và tử vong trên đường đi cấp cứu, Nguyễn Văn Tâm (SN 1995, trú thôn 4 xã Cổ Đạm) bị thương ở vai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Video: Thanh niên đâm chém nhau ở Củ Chi

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn