Thanh niên bán vé số bị chém chết ở Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Pháp luậtThứ Sáu, 12/07/2019 07:25:00 +07:00

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, 7 thiếu niên mang hung khí rượt đuổi chém chết Phi (hành nghề bán vé số ở Gia Lai) tại tiệm game.

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ chém chết thanh niên bán vé số trong đêm ở Gia Lai, tối 12/7, cơ quan điều tra - công an tỉnh Gia Lai vừa bắt 7 nghi phạm để điều tra nguyên nhân cái chết của Đào Nhật Phi (SN 1999, trú đường Ngô Gia Khảm, phường Phù Đổng). 

vu-an1

Hiện trường vụ án mạng. 

7 nghi can là: Nguyễn Hoàng Th. (14 tuổi, trú phường Hội Thương), Huỳnh Gia B. (16 tuổi, trú phường Thống Nhất), Phạm Văn Tr. (16 tuổi, trú phường Yên Đổ), Võ Cao C. (17 tuổi, trú huyện Mang Yang), Nguyễn Hữu T. (16 tuổi, trú phường Hội Thương),Trần Bảo T. (16 tuổi, trú phường Phù Đổng) và Nguyễn Thành Q. ( 16 tuổi, trú phường Yên Đỗ).

Qua điều tra ban đầu, 7 nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn trên facebook.

Trước đó, khoảng 22hh30 ngày 10/7, tại khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Phù Đổng) xảy ra vụ đánh nhau.

Một nhóm thiếu niên mang hung khí xông vào tiệm game rượt đuổi đánh Phi. 

Bỏ chạy được một đoạn dài, đến đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú), Phi bị nhóm thiếu niên chém chết tại chỗ. 

Hàng xóm nạn nhân cho biết, Phi thường ngày đi bán vé số dạo và tính tình hiền lành. 

Nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn