Thanh niên 17 giả ma để giở trò với bé gái 8 tuổi

Pháp luậtThứ Ba, 09/11/2010 02:09:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 9/11, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, cơ quan này đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Thắng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

(VTC News) - Ngày 9/11, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Thắng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CQCA cung cấp) 
Theo cơ quan Công an huyện Nghi Lộc, vào tối 4/11, thấy mấy bé gái đi chơi trên đường làng, Nguyễn Sơn Thắng (17 tuổi, ở xã Nghi Quang, Nghi Lộc) đã nảy sinh ý đồ đen tối.

Y bịt kín mặt, nấp vào bụi rậm ven đường với ý định chờ các
bé gái đi qua thì hù dọa nhằm thực hiện ý đồ đó. Lúc các bé đi đến chỗ Thắng ẩn nấp, đối tượng xông ra múa may quay cuồng và phát ra âm thanh giả ma để dọa dẫm làm các bé hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Thắng lập tức đuổi theo các em và đã bắt kịp một bé gái (8 tuổi) trong số đó rồi bế bé vào nhà vệ sinh trường mầm non gần đó để giở trò. Hoảng sợ, bé́ gái này gào khóc, kêu la dữ dội. Nghe tiếng kêu gào của bé, một người dân địa phương đã chạy đến hiện trường giải cứu được cháu bé. Tên Thắng bỏ chạy nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt ngay sau đó.

Hà Thanh

Bình luận
vtcnews.vn