Thành lập trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 20/01/2011 08:03:00 +07:00

Ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Hóa chất.

Ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Hóa chất.


Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Trường có trụ sở đặt tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công Thương.

Nhà trường cho biết, hiện đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ chiếm tỉ lệ gần 40% trong tổng số cán bộ giảng dạy (244 người), đảm bảo hợp lý về cơ cấu cho các ngành nghề đào tạo trong nhà trường.

Số lượng học sinh, sinh viên hàng năm tăng từ 10-15%. Hiện nay, quy mô trên 8.000 học sinh, sinh viên, dự kiến trong thời gian tới tăng quy mô lên 20.000 học sinh, sinh viên.

Trường đang đào tạo 42 ngành, nghề khác nhau. Đồng thời, nhà trường còn liên kết đào tạo với nhiều xí nghiệp, địa phương trong cả nước như các tỉnh: Cao Bằng,  Ninh Bình, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh,… đặc biệt đã đào tạo 4.000 lao động với nhiều ngành nghề khác nhau cho các doanh nghiệp như: Công ty CP xi măng Mai Sơn - Sơn La; Công ty xi măng Yên Bình -Yên Bái; Nhà máy nhiệt điện Phả Lại...

Theo Chinhphu.vn


Bình luận
vtcnews.vn