Thành lập TP Thủ Đức: Cử tri băn khoăn về quy hoạch, hộ tịch, giấy tờ

Tin nhanh 24hThứ Ba, 06/10/2020 15:57:07 +07:00
(VTC News) -

Nhiều cử tri Quận 9 bày tỏ băn khoăn khi sáp nhập 3 quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 để thành lập TP Thủ Đức thì vấn đề quy hoạch, giấy tờ, thủ tục có thuận lợi?

Quy hoạch cần bài bản, tầm nhìn xa

Sáng 6/10, tổ ĐBQH 7 (thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM) có buổi tiếp xúc với cử tri quận 9 trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

Nêu ý kiến về việc thành lập TP Thủ Đức, cử tri Lê Thanh Tùng cho biết, ông và gia đình rất vui khi hay tin có Đề án thành lập thành phố phía Đông thuộc TP.HCM, tạm gọi TP Thủ Đức.

Ông Tùng cũng bày tỏ mong muốn, việc thành lập TP Thủ Đức tới đây sẽ chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, để xứng với một thành phố mới, thuộc TP.HCM.

Thành lập TP Thủ Đức: Cử tri băn khoăn về quy hoạch, hộ tịch, giấy tờ - 1

Cử tri Lê Thanh Tùng nêu ý kiến. (Ảnh: T.T.)

Tuy nhiên, ông Tùng cho rằng việc thành lập TP Thủ Đức là cần thiết nhưng phải có quy hoạch bài bản, tầm nhìn xa tới 20-30 năm. Việc thành lập TP Thủ Đức phải đảm bảo ngặn chặn được triệt để tình trạng đầu cơ, thâu tóm bất động sản của một vài ông lớn, vì việc thâu tóm này sẽ ảnh hưởng tới đời sống người đân.

Cũng theo cử tri này, việc thành lập TP Thủ Đức phải đảm bảo công bằng trong quy hoạch, giải tỏa, tránh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, không cần thiết.

"Cá nhân tôi rất băn khoăn về các giấy tờ, thủ tục liên quan tới hộ khẩu, giấy tờ nhà đất,... khi thành lập TP Thủ Đức", ông Tùng nói và đề nghị chính quyền có câu trả lời xác đáng, cụ thể để người dân đỡ băn khoăn.

Cùng quan điểm, cử tri Hoàng Văn Long bày tỏ vui mừng, ủng hộ chủ trương thành lập TP Thủ Đức, vì như vậy đời sống người dân sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, việc thay đổi bộ máy của 3 quận cùng lúc có thể gây khó khăn trong thay đổi các giấy tờ, thủ tục hành chính. Do vậy, rất cần câu trả lời từ chính quyền để người dân bớt băn khoăn.

TP Thủ Đức không đơn thuần là sáp nhập 3 quận

Trước nhiều ý kiến, câu hỏi của cử tri, ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết,  thành phố đã lấy ý kiến người dân 3 quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 nằm trong đề án thành lập TP phía Đông thuộc TP.HCM. Thực tế quá trình triển khai cho thấy nhiều người dân có băn khoăn về những điều mà các cử tri vừa nêu, như quy hoạch, giấy tờ, hộ tịch,...

Thành lập TP Thủ Đức: Cử tri băn khoăn về quy hoạch, hộ tịch, giấy tờ - 2

ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê. (Ảnh: T.T.)

Theo ông Khuê, việc sáp nhập 3 quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 để thành lập Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông (tạm gọi TP Thủ Đức) không chỉ đơn giản là việc sáp nhập 3 quận như một phép tính bằng công thức, con số cộng trừ đơn giản. 

Do vậy, ông Khuê cho rằng, lãnh đạo 3 quận trên phải thể hiện rõ vai trò trong việc tuyên truyền để cử tri hiểu hơn về những ưu thế khi thành lập TP Thủ Đức, chứ không phải đơn giản là sáp nhập 3 quận lại với nhau.

“Mong phía UBND Quận 9 có sự lãnh đạo sát sao để thu nhận rộng rãi thêm ý kiến cử tri, không phải chỉ phản ứng hay than phiền mà còn là sự hiến kế của người dân trong tương lai khi TP Thủ Đức được thành lập”, ông Khuê nói.

Nói về vấn đề quy hoạch, ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, tương lai khi thành lập TP Thủ Đức, TP cần phải siết chặt quản lý quy hoạch, giải quyết dứt điểm các dự án, xác lập cơ cấu cụ thể về sử dụng đất tại 3 quận. Vì theo ông, chỉ có làm như vậy mới ngăn ngừa được tình trạng đầu cơ, ngăn được những vấn đề phức tạp phát sinh khi thành lập TP mới.

Trước cử tri, ông Khuê nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết có thể làm những cuốn sổ tay bỏ túi về các dự án liên quan đến việc thành lập TP Thủ Đức để tất cả người dân đều nắm được.

"Phải làm đúng tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” về các vấn đề liên quan đến thành lập TP Thủ Đức", ông Khuê nói.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn