Thanh Hoá phong tỏa 2 khu dân cư có bệnh nhân nghi mắc COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Năm, 06/08/2020 18:49:35 +07:00
(VTC News) -

Đến chiều 6/8, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã phong tỏa 2 khu dân cư với gần 600 hộ dân để phòng dịch COVID-19.

Liên quan đến trường hợp bà Đ.T.H (54 tuổi), trú tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghi nhiễm COVID-19, chiều 6/8, cơ quan chức năng TP Sầm Sơn tiếp tục phong tỏa thêm khu phố Tây Nam, phường Quảng Vinh để phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Được biết, khu phố Tây Nam hiện có 284 hộ dân đang sinh sống. 

Sáng 6/8, TP Sầm Sơn cũng đã phong tỏa khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh - nơi bà Đ.T.H sinh sống. Toàn bộ khu phố Nam Bắc có 309 hộ dân.

Thanh Hoá phong tỏa 2 khu dân cư có bệnh nhân nghi mắc COVID-19 - 1

Khu dân cư ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn bị phong tỏa. (Ảnh: NLĐ)

Hệ thống giám sát dịch đang tiếp tục rà soát, tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với các trường hợp tiếp xúc ca bệnh nghi ngờ. Bước đầu có 13 trường hợp tiếp xúc F1 với bà Đ.T.H đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hơn 40 trường hợp F2 (tiếp xúc với các trường hợp F1) được giám sát, cách ly tại gia đình.

Trưa 27/7, bà H. bắt xe Kim Chi biển số 43B-031.26 từ Đà Nẵng về Thanh Hóa. Khoảng 6h ngày 28/7, bà H xuống xe tại xã Lưu Vệ, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) và tự đi xe máy về (xe máy gửi trên xe ô tô từ Đà Nẵng về).

Sau khi nắm được thông tin bà H. đi cùng chuyến xe chở bệnh nhân 620 ở Hà Nam, địa phương yêu cầu bà H. cách ly tại nhà. 

TRẦN THANH
Bình luận
vtcnews.vn