Thanh Hóa: Phó Chủ tịch huyện cũng sập bẫy Muaban24

Pháp luậtChủ Nhật, 02/09/2012 12:59:00 +07:00

Đang đảm nhận cương vị là Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, nhưng ông Đào Hữu Cơ còn có “nghề tay trái” là tham gia hoạt động Muaban24.

Đang đảm nhận cương vị là Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, nhưng ông Đào Hữu Cơ còn có “nghề tay trái” là tham gia hoạt động Muaban24.

Ông Đào Hữu Cơ - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. 

Thông tin trên được chính ông Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn - Đào Hữu Cơ khẳng định với phóng viên. Theo ông Cơ thì văn phòng Muaban24 của ông đóng cửa từ ngày 31/7/2012.

 Được biết ông Cơ mở văn phòng Muaban24 tại số 30, phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn để đào tạo người tham gia hoạt động Muaban24.

Tham gia chương trình Muaban24 từ ngày 22/12/2011, đến ngày 28/2/2012 thì ông Đào Hữu Cơ đã đạt đến cấp VIP.

Sau ông còn có vợ, con, cháu và một số người trong UBND huyện Triệu Sơn cũng "sập bẫy" với ông trong hoạt động Muaban24 tại huyện Triệu Sơn từ tháng 1/2012. Đến thời điểm hoạt động này bị dừng thì ông Cơ đã mở được 3 văn phòng.

Tùy điều kiện, có người nâng cấp 2, 3, có người nâng cấp đến 7 và nhiều hơn các văn phòng để đạt đến cấp VIP. Nếu người có nhiều văn phòng thì mỗi văn phòng như thế, có thể là 99 người hoặc hơn thế nữa, còn nếu muốn nâng cấp một văn phòng thì ít nhất phải có 99 người tham gia.

Sau một thời gian tham gia chương trình Muaban24, đến ngày 8/5, ông Cơ chính thức khai trương văn phòng tại nhà riêng. Ngày khai trương có sự tham dự của ban lãnh đạo Chi nhánh Muaban24 tại Thanh Hóa, một số đồng chí trong cấp ủy chính quyền huyện Triệu Sơn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Cơ nhận được “hung tin”, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động Muaban24, nó như một “gáo nước lạnh” dội lên lòng tin của ông vào hoạt động này. Sau khi hoạt động Muaban24 bị ngừng hoạt động, nhiều người đã gọi điện đến hỏi.

Theo Dân Trí
Bình luận
vtcnews.vn