Thanh Hoá: Nữ sinh tử vong trong phòng tắm

Thời sựThứ Hai, 17/09/2012 05:42:00 +07:00

Thấy con tắm lâu không ra, người mẹ gọi mãi không thấy con thưa liền đạp cửa xông vào thì bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong từ lúc nào.

Thấy con tắm lâu không ra, người mẹ gọi mãi không thấy con thưa liền đạp cửa xông vào thì bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong từ lúc nào.

Vụ tai nạn thương tâm khiến cho cháu Lê Ngọc H. (sinh năm 2000) - học sinh lớp 7 trường THCS ở phường Ngọc Trạo - tử vong trong lúc đang tắm tại nhà ông bà ngoại ở phố Tân Bình, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

Chiều ngày 16/9, cháu H. cùng mẹ qua nhà ông bà ngoại, trông nhà giúp ông bà. Đến khoảng 16h chiều, cháu H. đi tắm. Thấy con tắm quá lâu, mẹ cháu là chị Dung gọi con mãi nhưng không thấy con trả lời.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, chị Dung liền đạp cửa vào nhà tắm thì phát hiện cháu H. người cứng đờ nằm dưới sàn nhà tắm.

Thấy con bất tỉnh, chị Dung hô hoán mọi người xung quanh đến cứu giúp nhưng cháu H. đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu, cháu H. tắm bằng bình nóng lạnh, do bình bị rò điện nên cháu H. bị điện giật chết.

Theo NLĐ


Bình luận
vtcnews.vn