Thanh Hóa làm căng, gửi yêu sách khó nhằn

Thể thaoThứ Bảy, 03/08/2013 01:03:00 +07:00

(VTC News)- CLB Thanh Hóa tuyên bố sẵn sàng nhường 3 điểm cho đối thủ mà không cần thi đấu nếu BTC bố trí trọng tài có "ân oán" với đội bóng xứ Thanh.

(VTC News)- CLB Thanh Hóa tuyên bố sẵn sàng nhường 3 điểm cho đối thủ mà không cần thi đấu nếu BTC bố trí trọng tài có "ân oán" với đội bóng xứ Thanh.


Trong công văn tiếp theo gửi BTC giải hôm qua, CLB Thanh Hóa tiếp tục chỉ trích trưởng BTC giải Trần Duy Ly về những phát ngôn có phần vội vàng, thiếu cơ sở về trường hợp công nhận bàn thắng thứ 2 của XMXT Sài Gòn trong trận đấu ngày 28/7.

Công văn cũng nêu rõ, lãnh đạo, nhân dân và người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa đề nghị trưởng BTC giải bóng đá vô địch quốc gia 2013 xem xét lại sự việc trên thật khách quan, trung thực để đưa ra kết luận chính xác, đem lại niềm tin cho người hâm mộ, đồng thời cần tăng cường công tác tổ chức, đặc biệt chấn chỉnh công tác trọng tài trong 5 vòng đấu còn lại của mùa giải.

Bầu Đệ quyết làm căng với BTC giải (Ảnh: Nhạc Dương)

Nghiêm trọng hơn, bầu Đệ còn yêu cầu BTC không bố trí các trọng tài  Phùng Đình Dũng, Hoàng Phạm Công Khanh, Nguyễn Quang Hưng điều khiển các trận đấu có đội Thanh Hóa trong 5 trận đấu còn lại của mùa giải 2013. Nếu BTC vẫn bố trí các trọng tài nói trên điều khiển thì báo trước với CLB Thanh Hóa để đội bóng không mất chi phí di chuyển, ăn, ở. CLB Thanh Hóa xin chấp nhận thua, nhường 3 điểm cho đối phương.

Động thái gây sức ép này là chưa từng có tiền lệ và cho thấy rõ quyết tâm không lùi bước của CLB Thanh Hóa trong cuộc chiến mà họ gọi là "đòi lại công lý và trong sạch" cho bóng đá VN.

Trả lời yêu cầu của Thanh Hóa, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng, đòi hỏi của Thanh Hóa là quá đáng; chắc chắn không có chuyện BTC giải sẽ chiều theo Thanh Hóa. Theo ông Viễn, nếu CLB nào cũng đòi chọn trọng tài để bắt thì chẳng còn đủ trọng tài cho V-League. Hơn nữa, việc phân công trọng tài, theo ông Viễn, đã diễn ra rất công mình và dựa trên nhiều yếu tố chứ không hề có

Dù nói cứng là vậy, song BTC có lẽ sẽ phải cân nhắc để không làm vỡ giải khi V-League đi vào những chặng cuối.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn