Thanh Hóa không đồng ý làm bánh giầy 3 tấn dâng vua Hùng

Thời sựThứ Hai, 26/02/2018 22:56:00 +07:00

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết không đồng ý với đề xuất làm bánh giầy kỷ lục nặng 3 tấn của TP Sầm Sơn.

Những ngày qua, thông tin TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đề nghị được làm bánh giầy 3 tấn để dâng ngày Giỗ tổ Hùng Vương khiến dư luận quan tâm.

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định tỉnh này sẽ không đồng ý với đề xuất trên. Lễ hội Bánh chưng - Bánh giầy tại TP Sầm Sơn vẫn diễn ra như truyền thống như hàng năm chứ không được làm đột biến.

banh-giay 4

 Chiếc bánh giầy hơn 2 tấn của TP Sầm Sơn trong dịp lễ hội Độc Cước năm 2017.

Sáng 26/2, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản cụ thể trả lời UBND TP Sầm Sơn về việc này.

Trước đó, vào ngày 2/2, UBND TP Sầm Sơn có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép làm bánh giầy kỷ lục Sầm Sơn dâng lên đền Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2018. Theo dự kiến, chiếc bánh có trọng lượng hơn 3 tấn, nguyên liệu từ gạo nếp.

Ý tưởng của TP Sầm Sơn nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Nhiều người cho rằng, làm chiếc bánh giầy 3 tấn chỉ để đua đòi kỉ lục là căn bệnh hình thức, phô trương và lãng phí.

Trong lễ hội đền Độc Cước năm 2017, TP Sầm Sơn cũng từng làm một chiếc bánh giầy hơn 2 tấn.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn