Thanh Hóa gồng mình khắc phục thiệt hại cơn bão số 10

Kinh tếThứ Bảy, 30/09/2017 08:47:00 +07:00

Một tuần sau khi bão số 10 đi qua, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực để khắc phục hậu quả của bão.

Theo công văn số 11514 gửi Thủ tướng Chính phủ, thiệt hại mà cơn bão số 10 gây ra cho tỉnh Thanh Hóa ước tính khoảng 980 tỷ đồng.

anh5

Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa thiệt hại nặng nề sau bão số 10 

Riêng huyện Hoằng Hóa thiệt hại 640 tỷ đồng, toàn bộ hệ thống đê nuôi trồng thủy sản tại 6 xã bị cuốn trôi với khối lượng 110.000m3 đất. Đồng nuôi trồng thủy sản ngoại đê cũng bị nước biển tràn vào, thiệt hại 1.165 ha; trong đó có 32,17 ha nuôi thâm canh, 1133 ha nuôi nước lợ quảng canh cải tiến.

Đặc biệt, 4,5 km bờ kè chắn sóng và đường mặt biển khu du lịch Hải Tiến bị cuốn trôi hoàn toàn. Các công trình phụ trợ khác như hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống thoát nước bị hư hỏng nặng.

Vụ Đê điều (Bộ NN&PTNT) đã cử đoàn cán bộ vào khảo sát những khu bị thiệt hại. Ngày 18/9, ông Nguyễn Đình Xứng (Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) đã chủ trì cuộc họp khẩn gồm các Sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo Huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Sầm Sơn để tìm biện pháp khắc phục hậu quả sau cơn bão càng sớm càng tốt.

anh6_resized

  Đoàn kiểm tra thống kê thiệt hại sau bão ở huyện Hoằng Hóa

Ông Xứng yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa khắc phục nhanh chóng thiệt hại sau bão. Tỉnh sẽ báo cáo Chính phủ và đề nghị hỗ trợ ứng cứu dự án kè biển ở khu du lịch Hải Tiến. Trước mắt tỉnh sẽ xem xét ứng trước kinh phí dự án, phải hoàn thành trước mùa lễ hội du lịch hè 2018.

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo, UBND huyện Hoằng Hóa đã tiến hành rà soát, thống kê các vùng bị thiệt hại, tổ chức dọn đống đổ nát do bão gây ra.

Trả lời phỏng vấn PV sau bão, TS. Lê Xuân Thảo – Chủ tịch Hiệp hội đầu tư du lịch Hải Tiến nói: “Chúng tôi khẩn thiết đề nghị chính phủ, các bộ ban ngành ở Trung ương cũng như tỉnh Thanh Hóa sớm hỗ trợ khẩn cấp Dự án kè biển”.

Xuân Lê
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn