Thanh Hóa: Cách ly 22 người liên quan đến bệnh nhân 1514

Tin nóngThứ Hai, 11/01/2021 14:08:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa truy vết xác định 9 trường hợp F1 và 11 trường hợp F2 và lái xe liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 1514.

Trưa ngày 11/1, trả lời VTC News, ông Lương Ngọc Trương – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngành Y tế Thanh Hóa truy vết, xác định được 22 người  gồm F1, F2 và lái xe có liên quan đến bệnh nhân (BN) số 1514 vừa được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19.

Thanh Hóa: Cách ly 22 người liên quan đến bệnh nhân 1514 - 1

Cách đây ít tháng, Thanh Hóa đã phong tỏa một tuyến phố nơi có bệnh nhân nhiễm COVID-19.

“Sau quá trình truy vết, xác định được 9 người là F1 có tiếp xúc  với BN trên máy bay và 11 người là F2 liên quan đến BN 1514. Ngoài ra, còn có người ở Thọ Xuân là lái xe cũng được đưa đi cách ly và theo dõi tại trung tâm cách ly ở TP. Sầm Sơn. Tất cả những người này đều âm tính lần 1 với COVID-19”, ông Trương nói.

Trước đó, chiều ngày 10/1, Bộ Y tế vừa công bố BN nhiễm COVID-19 thứ 1514. BN 1514 là nữ (24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 8/1/2021, người này từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay QH9415. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cô được chuyển cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Thanh Hóa.

Kết quả xét nghiệm ngày 9/1 phát hiện người này dương tính với COVID-19.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

THANH TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn