Thanh Hằng: 'Tôi từng từ chối kết hôn vì chưa đúng người đúng lúc'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 20/01/2019 12:06:00 +07:00

Thanh Hằng tiết lộ sự lạc quan là bí quyết giúp cô trụ vững sau 17 năm sống ở showbiz nhưng, một Thanh Hằng mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc cũng có lúc “trẻ con” và vô lý khi yêu.

 Hẹn Thanh Hằngvào một chiều tháng giêng, trời nắng đẹp và se lạnh. Đồng hồ điểm 16h, cô xuất hiện với gương mặt rạng rỡ cùng áo thun, quần jeans và khoác blazer.

"Tôi vừa sút 3 kg", người mẫu bình thản chia sẻ sau khi thăm hỏi sức khỏe người đối diện. Trải lòng về chuyện tình cảm, về tranh cãi tại The Face, có lúc chân dài 1,12 m tạo ra khoảng lặng cùng ánh mắt trống rỗng, rồi nhanh chóng lấy lại cái nhìn kiên định ban đầu.

Sống đơn giản, ít bạn bè

Sau ánh hào quang, Thanh Hằng giản dị. Sự đơn giản đến từ cách cô chuộng mặc áo thun, mang giày bệt, lối make-up nhẹ nhàng với màu môi ửng đỏ.

thanh hang 6

 

Thanh Hằng ngoài đời hay cười, nụ cười rạng rỡ mà đạo diễn "Dũng khùng" nhận xét là trẻ thơ và hồn nhiên. Cô cho rằng đó là bí quyết để trẻ lâu và cũng chính là cách đối diện trước mọi vấn đề.

Rồi gương mặt người mẫu bỗng hồ hởi khi kể thích xem phim, cảm nhận sự yên bình trong ngôi nhà. Lúc rảnh rỗi, cô còn cắm hoa và nấu nướng. Món cô tâm đắc là chè trôi nước. Dạo gần đây, diễn viên Tháng năm rực rỡ còn khoe ảnh tập làm bánh su, yogurt.

Những điều đó khiến Thanh Hằng dễ chịu, thay vì tụ tập hàng quán để "bàn chuyện thiên hạ", theo đúng lời cô nói. 

Tựa đầu vào ghế, cô khẽ vuốt tóc: "Tính cách tôi đã đằm hơn nhiều. Tôi học cách chịu đựng áp lực, thích nghi với việc thức khuya, dậy sớm hoặc thậm chí thức tới sáng hay trưa hôm sau cũng là bình thường. Dù đôi lúc có hơi ức chế vì công việc nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt".

Người ta thấy một ngôi sao hạng A như Thanh Hằng luôn ăn vận lộng lẫy, được chú ý tại các sự kiện cô tham gia. Cô luôn xuất hiện ở vị trí vedette trong show diễn thời trang, "nhẵn mặt" trên các TVC quảng cáo. 

Nhưng, cuộc đời hào nhoáng của người nghệ sĩ chỉ "phơi bày" một phần nào đó trước công chúng. Dù địa vị, nhan sắc lẫn tình yêu có đủ, Thanh Hằng cũng không thiếu nỗi niềm riêng.

thanh hang (2) 7

 

"Khuyết điểm của tôi là cứng đầu, sự kiêu hãnh lớn. Mẫu phụ nữ độc lập, cá tính mạnh như tôi khiến người khác e dè khi tiếp xúc. Nhưng tôi luôn muốn kết giao với những người mình có thể tin được. Ai hiểu được tôi đã khó, tôi tin được họ cũng khó. Cho nên số lượng bạn bè của tôi rất ít".

Trả lời báo chí cách đây nhiều năm, Thanh Hằng tiết lộ chỉ có ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn là bạn thân trong showbiz. Với Thanh Hằng, bạn tuy ít nhưng "chất", có nghĩa là họ nhìn thấy được khuyết điểm của cô và nói ra điều đó để bản thân cô tốt hơn.

"Tôi luôn đợi bạn mình nhận xét về những điều thiếu sót và chỉ ra cho tôi những điều nên làm. Đó mới chính là bạn, là người tôi cần. Họ là những người dũng cảm".

Thanh Hằng cho rằng ai cũng sẽ có thiếu sót trên bước đường trưởng thành, có thiếu sót rồi sẽ trở nên hoàn hảo, có sai rồi sẽ đúng. Vừa dứt câu, người mẫu thừa nhận sự lắng nghe đã giúp cô bớt nóng tính hơn và ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.

"Trung Kiên đăng quang khiến tôi bất ngờ hơn đậu Hoa hậu"

Ngồi giữa không gian thoáng đãng tại nhà hàng trên đường Đồng Khởi (Quận 1, TP.HCM), Thanh Hằng đọc lại các bình luận của dân mạng về kết quả đêm chung kết The Face 2018. Đó là những ý kiến cho rằng Mạc Trung Kiên thắng không xứng đáng, nghi vấn Thanh Hằng bỏ tiền tỷ để mua giải hay thí sinh "ngủ" với ban tổ chức...

Với kinh nghiệm làm nghề lâu năm, cô cho biết không bất ngờ trước những lời này. "Sóng gió chỉ khiến tôi ngày càng mạnh mẽ hơn thôi. Tại sao chúng ta quá đắm chìm vào lời nhận xét tiêu cực mà quên đi tình cảm, sự nỗ lực xứng đáng?".

Dưới lòng đường, dòng người vội vã đi, còn Thanh Hằng vẫn giữ ánh nhìn thẳng. Cô điềm nhiên trước mọi lời đồn.

"Cảm xúc của chị thế nào khi Trung Kiên lên ngôi Quán quân The Face 2018?". Im lặng hồi lâu, Thanh Hằng trả lời với sự chậm rãi trong ngôn từ: "Cảm giác đó hoàn toàn khác khi tôi đậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 19 tuổi".

"Năm đó, tôi chỉ hy vọng vô Top 10 là sung sướng rồi, nên khi trở thành Hoa hậu cảm thấy bất ngờ lắm. Còn bây giờ, cũng đứng nghe kết quả, nhưng áp lực về phía người đứng cạnh mình. Khi Kiên được xướng tên, tôi đã không giữ được sự bình tĩnh", cô nói, mắt tròn xoe.

thanh hang (3) 3

 

Trong suốt mùa giải The Face 2018, khán giả thấy HLV Thanh Hằng xông xáo thị phạm, cởi luôn cả giày để hướng dẫn thí sinh. Và bất lực, rơi nước mắt trước quyết định đưa Linh Chi vào vòng loại ở tập 4. 

Nhưng ở vai trò huấn luyện viên, Thanh Hằng không phải lúc nào cũng được ủng hộ. Sau chương trình, cô có thêm không ít anti-fan chỉ bởi cụm từ "vì đại cuộc" mà loại đi thí sinh mạnh của đội khác.

"Khi nhìn và nghĩ sâu, tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Tôi được 5 học trò với 5 màu sắc khác nhau. Đó là món quà và những giá trị không thể cầm nắm. Với The Face, tôi đã vắt kiệt sức nên bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi".

Và, diễn viên Tháng năm rực rỡ không giấu được nụ cười mãn nguyện khi nói về sự tiến bộ từng ngày của Trung Kiên, Linh Chi, Lệ Nam, Thu Anh hay Minh Đức.

"Vì đại cuộc" mà hiểu rõ lòng người

Nhiều năm nay, Thanh Hằng không chọn con đường nổi tiếng nhờ scandal, mà chính bằng tài năng thực sự. Cô cũng ít bày tỏ quan điểm về các thị phi showbiz. Nhưng với người mẫu, “drama” không tự tạo thì cũng tự tìm đến mình.

“Tôi là người không thích thị phi. Định hướng của tôi hướng đến tài năng và những giá trị tích cực".

Cô đáp trả ý kiến bị chê nhạt vì không tạo "drama" trong The Face: "Phải chăng mọi người trông chờ Thanh Hằng sẽ gây nhau trên sóng truyền hình? Nếu vậy thì tôi không làm mọi người thỏa lòng được rồi".

"Sau The Face mọi người nhận được gì từ những điều mà Thanh Hằng tạo nên? Tôi nghĩ đó là điều tôi muốn mang đến".

"Dung đại ca" không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận mâu thuẫn với Minh Hằng và Võ Hoàng Yến. Cô tránh nhắc đến tên người khác vì "không cho phép bản thân tuỳ tiện nói về người khác quá nhiều".

Cô cho rằng, giá trị nhất sau chương trình là thấy rõ được nhiều mối quan hệ, nhiều con người và xây dựng thêm ý tưởng trong tâm hồn. 

Người mẫu chớp mắt, miệng mỉm cười: "Tôi sống là đi tìm niềm vui. Niềm vui trong công việc, trong mối quan hệ, cho nên tôi rất vô tư. Chính vì sự vô tư đó người ta mới yêu quý mình và giữ chân được họ lâu hơn".

Sau gần 1h trò chuyện, ánh nắng đã len qua khung cửa sổ, hắt xuống nửa gương mặt đang trầm ngâm của Thanh Hằng. Lúc này, người mẫu nói nhiều hơn, âm sắc bỗng nhẹ nhàng.

"Đàn ông kín tiếng sẽ khiến tôi dịu dàng khi yêu"

Thanh Hằng kín tiếng khi yêu. Bao năm qua, công chúng vẫn chưa rõ mặt mũi người bên cạnh cô như thế nào. Siêu mẫu tiết lộ cô "bánh bèo", nhõng nhẽo và thích được người yêu chiều chuộng.

"Tôi dại dột khi yêu, có nhiều đòi hỏi vô lý đến mức trẻ con. Có những lúc nhắn tin hoặc gọi điện không trả lời là tôi khó chịu. Tôi thường xuyên tự hỏi bản thân tại sao lại trở nên như thế. Cuối cùng tôi đã tìm được câu trả lời. Và tôi cần tìm người tích cực ở cạnh mình".

Nếu Ngô Thanh Vân từng phát biểu: "Nhiều đàn ông run rẩy, vụng về khi đi ăn với tôi", thì Thanh Hằng cũng thuộc tuýp phụ nữ khiến cánh mày râu e ngại vì cá tính mạnh.

"Mẫu phụ nữ cá tính và đôi chút nóng tính như tôi cần người đàn ông tinh tế, có trái tim ấm áp, nhẹ nhàng. Đó là luật bù trừ mà. Người đàn ông đó phải quyết đoán, nhưng biết cách khiến tôi dịu dàng hơn", Thanh Hằng chia sẻ.

thanh hang (4) 3

 

Với Thanh Hằng, mọi thứ phải vừa đủ. Đừng quá chăm sóc hay hồ hởi, hoặc cũng không thể lơ đễnh trước cô.

HLV The Face 2018 đan tay chặt vào nhau, rồi nói: “Tôi không xem trọng vật chất. Khi yêu, cảm xúc trong con người phải đầy. Còn mọi thứ khác tôi và người ấy có thể xây dựng được”.

Sau một hồi lâu, cô kể từng trải qua cảm giác ở cạnh người đàn ông khiến bản thân xấu tính đi. "Tôi muốn dừng mối quan hệ đó vì càng ngày mình càng ích kỷ. Tôi không muốn như vậy. Nhưng trong tình yêu, tôi đặt mình vào thế bị động. Tôi không phải người mở lời để nói chia tay".

"Tôi yêu hết mình ra sao, cũng phải cho cảm xúc rơi tận đáy thì nó mới tái sinh. Bởi khi cảm xúc chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, tôi sẽ dứt khoát được". Người mẫu cho rằng đến một lúc nào đó cô sẽ phải can đảm chấm dứt quan hệ.

Nhưng dù đường ai nấy đi, Thanh Hằng vẫn giữ liên lạc với người cũ. Lúc nói ra những lời này, khóe mắt cô long lanh.

"Khi đến với ai, tôi đều có sự rõ ràng và tôn trọng đối phương. Mọi chuyện cũ có vui có buồn thì cũng là kí ức đẹp. Nó sẽ nằm yên ở đâu đó và tôi không cho phép nó ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại".

thanh hang (1)

 

Những người mẫu cùng thời với Thanh Hằng như Xuân Lan, Vũ Thu Phương hay Anh Thư, họ đã từng lấy chồng hoặc sinh con. Khi được hỏi liệu sẽ có đám cưới của Thanh Hằng trong tương lai gần, cô chỉ cười, bảo tất cả do duyên số.

Thanh Hằng tin vào hôn nhân và xem đó là đích đến của mối quan hệ yêu đương. Thế nhưng trong quá khứ, người mẫu đã từng từ chối kết hôn, vì chưa đúng lúc, đúng người.

"Tôi chỉ lấy một người duy nhất vì hôn nhân là sự bền vững. Vậy nên tôi có kết hôn chậm cũng là điều đương nhiên".

Nhìn lại năm 2018, Thanh Hằng diễn các show thời trang lớn, là gương mặt đại diện của thêm một số nhãn hàng. Cô đóng phim Tháng năm rực rỡ, làm HLV The Face Vietnam. Với người mẫu, vậy là đủ và đúng mục tiêu.

Thanh Hằng sẽ dành năm 2019 cho phim ảnh và đảm nhận vai trò nhà sản xuất bộ phim cô đóng chính. Cô hy vọng vai diễn mới sẽ có kết thúc có hậu thay vì cứ chết phút cuối như An trong Nụ hôn thần chết, hay Mỹ Dung ở Tháng năm rực rỡ.

Khép lại buổi trò chuyện, chân dài 1,12 m không vội vã rời đi. Cô nén lại để chụp ảnh và rối rít cảm ơn người đối diện. Trong khoảnh khắc người mẫu nhỏ dần sau cánh cửa thang máy, cô vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ với cái vẫy tay chào tạm biệt.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn