Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc

Sao thế giớiThứ Ba, 09/11/2021 06:10:00 +07:00

Hàng loạt ngôi sao đình đám của Trung Quốc hiện nay có danh tiếng không tương xứng với tài năng, diễn xuất kém như Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận giải thưởng.

Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát đoạt giải Diễn viên trẻ ưu tú của giải thưởng Thiên Sứ Vàng, nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Trung - Mỹ 2021 vào ngày 6/11.

Giải thưởng vinh danh vai diễn Lý Trường Ca của Nhiệt Ba trong Trường Ca hành và vai diễn Khố Địch Lưu Ly của Na Trát trong Phong khởi nghê thường, gây tranh cãi lớn. Trên mạng xã hội, hai mỹ nhân Tân Cương bị khán giả chê cười vì cho rằng năng lực của họ không xứng đáng nhận giải thưởng.

Theo Sohu, năm 2021, số lượng tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của nhóm sao 9X chiếm đa số trên màn ảnh. Độ phủ sóng lớn, nhưng có ít tác phẩm chất lượng.

Danh tiếng không tương xứng tài năng

Thế hệ nghệ sĩ sinh từ năm 1990 đến 1999 nổi bật trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay có Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Dương Tử, Bạch Lộc, Châu Đông Vũ, Đàm Tùng Vận, Lâm Duẫn, Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi... Sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ 9X dần lấn lướt nhóm minh tinh đi trước.

Năm nay, Dương Tử là tiểu hoa đán 9X duy nhất vào Top 10 Ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn. Châu Đông Vũ là "Tam kim Ảnh hậu" (Kim Tượng, Kim Mã, Kim Kê) trẻ nhất trong lịch sử, sánh ngang hàng với Châu Tấn, Chương Tử Di.

Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 1

Cổ Lực Na Trát là nữ diễn viên thuộc thế hệ 9X được yêu thích bậc nhất. (Ảnh: Sina)

Theo Sina, hiện tại, các nữ diễn viên 9X với nhan sắc xinh đẹp, độ tuổi trẻ trung, có lượng fan hùng hậu, đang là mục tiêu o bế của các nhãn hàng, nhà sản xuất.

Đa số những dự án phim ảnh có quy mô cấp S, được chú trọng đầu tư và tuyên truyền, đều được giới làm phim giao cho nhóm sao này. Có thể kể đến Phía sau con sóng - Triệu Lộ Tư, Hộ tâm - Châu Dã, Trầm vụn hương phai, Dư sinh, Thanh trâm hành - Dương Tử và Ngự giao ký - Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sohu đánh giá sức hút của nhóm sao 9X dựa trên chỉ số truyền thông, lượng thảo luận từ cư dân mạng. Tuy nhiên, thành tích và danh tiếng của những người đẹp này không đồng đều. Họ chia ra thành hai nửa là ngôi sao thực lực và minh tinh thần tượng. Trong đó, nhóm nghệ sĩ phát triển thiên về thương mại bộc lộ nhiều yếu kém về diễn xuất.

Thất bại dồn dập

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao 9X nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay, nhưng chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực. Biên kịch Uông Hải Lâm từng thẳng thắn nhận xét thực lực của sao nữ chỉ xứng đóng vai người hầu.

Năm nay, người đẹp Tân Cương có hai tác phẩm truyền hình lên sóng. Bộ phim có lượt người xem khủng, song diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém, thua cả nữ diễn viên phụ. Chính vì vậy, khi cô giành giải thưởng về diễn xuất tại LHP Trung - Mỹ, được đề cử tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP truyền hình quốc tế Seoul, khiến khán giả bất ngờ.

Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 2
Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 3
Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 4
Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 5
Nhiều người đẹp 9X được hết lòng nâng đỡ nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng về diễn xuất. (Ảnh: Weibo, Sohu)

Theo Sohu, do giải thưởng Thiên Sứ Vàng có tính chất "ao làng", chuyên môn và chất lượng không cao, vì vậy, áp lực dư luận dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba không quá lớn. Năm 2018, cô từng vấp phải sự công kích dữ dội từ khán đến mức bật khóc ở sân bay, chịu sự ghẻ lạnh của nhà sản xuất hơn 8 tháng khi diễn tệ nhưng vẫn giành giải Thị hậu ở Kim Ưng.

Cổ Lực Na Trát trở thành "ác mộng diễn xuất mới". Năm nay, cô có 3 tác phẩm truyền hình phát sóng là Phong khởi nghê thường, Thập nhị đàm Phong bạo vũ. Những bộ phim này có tỷ lệ người xem thấp, thậm chí bị xếp vào top những tác phẩm truyền hình dở nhất năm. Diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương bị so sánh với Angelababy, không tiến bộ, 10 năm vào nghề chỉ đóng đạt duy nhất cảnh ngủ.

Ngô Cẩn Ngôn bật lên nhờ Diên Hi công lược, Lâm Duẫn vốn xuất thân là Tinh nữ lang hay Quan Hiểu Đồng là sao nhí nổi danh một thời, đều đang trượt dài. Các tác phẩm của họ thất bại về rating, danh tiếng. Diễn xuất của ba nữ diễn viên bị chỉ trích nặng nề. Trong đó Ngô Cẩn Ngôn và Lâm Duẫn diễn xuất khoa trương, còn Hiểu Đồng vẫn duy trì lối thể hiện kém thu hút.

Biết được điểm yếu của mình nên Lâm Duẫn và Quan Hiểu Đồng không đặt trọng tâm sự nghiệp ở việc đóng phim. Hiện tại, họ chỉ góp mặt trong vài tác phẩm điện ảnh và truyền hình, tập trung tham gia show thực tế và làm vlog. Vừa qua, Quan Hiểu Đồng có phim điện ảnh Turandot - Nguồn gốc ma chú thất bại thảm hại. Phim thu về 3 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất lên đến 150 triệu USD.

Trong khi đó, Lý Thấm khiến khán giả thất vọng với Quân trang thân yêu. Nhiều năm qua, cô chăm chỉ đóng phim, nghiêm túc đi theo hướng thực lực, nhưng vẫn không thể bước lên hàng ngũ sao hạng A do thiếu tác phẩm bùng nổ truyền thông.

Theo Sohu, năm 2021, chứng kiến sự vươn lên của nhiều ngôi sao 9X mới như Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Châu Dã, Chương Nhược Nam, Dương Tử... ở mảng phim ảnh. Trừ Dương Tử, đa số họ chưa có được địa vị riêng biệt trong giới do chỉ mới nổi nhờ 1-2 bộ phim. Chưa kể, phong độ diễn xuất của các người đẹp này cũng bị đánh giá thiếu ổn định.

Như Triệu Lộ Tư, sau khi được chú ý nhờ thành công của Trần Thiên Thiên trong lời đồn và vai phụ Lý Lạc Yên trong Trường Ca hành, sao nữ sinh năm 1998 có liên tiếp hai phim thất bại là Quốc Tử Giám có một nữ đệ tửVô tình nhặt được tổng tài. Điểm chất lượng của những tác phẩm này đều dưới trung bình.

Khan hiếm gương mặt đẳng cấp

Theo Sina, ngoài Chu Đông Vũ, thế hệ nghệ sĩ 9X của Trung Quốc có nhiều thiếu sót để tạo nên sự nghiệp nghệ thuật lừng lẫy như đàn chị Củng Lợi, Châu Tấn, Tôn Lệ. Nhưng một mình Châu Đông Vũ cũng không thể giúp thu hẹp khoảng cách đẳng cấp giữa lứa 8x-9X với thế hệ đại hoa đán 6X-7X. Ngoài ngoại hình đẹp và độ phổ biến cao, nhóm sao trẻ ngày nay hoàn toàn thiếu đi sự thăng hoa và kỹ năng diễn xuất.

Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 6
Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 7
Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 8
Thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy mặt trái của showbiz Trung Quốc - 9
Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư là những nữ diễn viên đang lên ở ngành giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: Sohu, iFeng)

Theo Sina, tình trạng này sẽ còn kéo dài khi giới làm phim vẫn ưu tiên lựa chọn ngôi sao có ưu thế về truyền thông, được thế lực hậu thuẫn. Đó là lý do Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Cổ Lực Na Trát... diễn xuất yếu kém, nhưng vẫn nhận phim đều đặn.

Tháng 6, Cổ Lực Na Trát chuyển sang đầu quân cho công giải trí Hòa Tụng. Nhờ sự hậu thuẫn của bà chủ Lý Băng Băng, sự nghiệp của nữ diễn viên phần nào khởi sắc. Theo Sina, dù tạo ra thành tích bết bát cho Phong khởi nghê thường, người đẹp Tân Cương vẫn được mời tiếp tục đóng chính trong phần 2.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp