'Thánh' có đuôi ở Ấn Độ: Muốn đi phải cắt bỏ đuôi

Sức khỏeThứ Bảy, 21/06/2014 08:06:00 +07:00

(VTC News) - Cậu bé Arshid, người được tôn sùng là "Thánh" nhờ chiếc đuôi dài 18 cm mọc ở sau lưng, có thể sẽ phải cắt bỏ chiếc đuôi để đi lại được.

(VTC News) - Cậu bé Arshid, người được tôn sùng là "Thánh" nhờ chiếc đuôi dài 18 cm mọc ở sau lưng, có thể sẽ phải cắt bỏ chiếc đuôi để  đi lại được.

ArshidAli Khan, 13 tuổi, đã trở thành một biểu tượng linh thiêng đối với người dânbang Punjab, Ấn Độ, khi họ cho rằng cậu bé là hiện thân của thánh Hanuman và gắn cho cậu cái tên gọi là Balaji.

Arshid Ali Khan trở thành "thần khỉ" Ấn Độ nhờ mọc chiếc đuôi sau lưng.  

Không chỉ mọi người dân đều cho rằng, Arshid chính là hiện thân của vị “thần khỉ” Ấn Độ. Họ tin những lời cầu nguyện bình an, may mắn, bệnh tật qua khỏi sẽ trở thành hiện thực. Và bản thân cậu bé này cũng tin Chúa đã ban cho cậu chiếc đuôi.

 

Tuy nhiên, cùng với việc mọc chiếc đuôi ấy, Arshid lại không thể đi lại bình thường.Cậu luôn đã phải ngồi một chỗ và di chuyển bằng xe lăn. Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cậu. Vì vậy, đã có nhiều bác sĩ khuyên cậu nên cắt bỏ chiếc đuôi, và hiện nay, cậu cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Mặc dù, tình trạng bệnh của Arshid vẫn chưa được chẩn đoán một cách chính xác nhưng một số bác sĩ đã phỏng đoán cậu bị giòn xương. Còn một số khác lại cho rằng việc chiếc đuôi mọc ở sau lưng và bị liệt chân chính là dấu hiệu của bệnh gai đôi.

Gần đây, Arshid đã nhận được một lời đề nghị từ một vị bác sĩ rằng ông sẽ giúp cậu bé loại bỏ chiếc đuôi thành công và an toàn. Tuy nhiên, gia đình cậu Arshidcho nói sẽ giúp cậu bé giữ lại chiếc đuôi thay vì tiến hành ca phẫu thuật mạo hiểm. Ngoài ra, bố mẹ cậu cũng sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của Arshid, nếu cậu muốn cắt bỏ chiếc đuôi, mọi người cũng sẽ không ngăn cấm.

Về phía Arshid, cậu cho rằng dù chiếc đuôi bị cắt bỏ, mọi người vẫn sẽ tiếp tục tìm đến cậu để xin ban phước lành.

Ngô Hà (Theo Dailymail)

Bình luận
vtcnews.vn