Thành Chung: Thích đá trung vệ hơn tiền đạo, không e ngại CLB TP.HCM

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 14/09/2020 19:10:22 +07:00
(VTC News) -

Thành Chung tự tin hoàn thành nhiệm vụ được giao dù đá tiền đạo hay trung vệ ở bán kết Cúp Quốc gia.

Thành Chung đang khiến HLV Chu Đình Nghiêm bối rối. Dù đá tiền đạo hay trung vệ, cầu thủ của Hà Nội FC cũng chơi rất hiệu quả. Anh ghi 4 bàn trong 2 trận giao hữu với CLB Viettel và 1 trận ở Cúp Quốc gia (gặp XSKT Cần Thơ). Trong bối cảnh Rimario không thể góp mặt, Thành Chung nhiều khả năng sẽ được trọng dụng ở vị trí tấn công.

"Tôi vẫn thích đá ở vị trí trung vệ hơn. Tôi xuất thân là một tiền vệ nhưng cũng chơi bóng với vai trò trung vệ đã rất lâu rồi, thế nên đây vẫn là sở trường của tôi.

Việc sắp xếp đội hình là do ban huấn luyện, HLV trưởng. Trận đấu tới dù có đá vị trí trung vệ hay tiền đạo thì tôi cũng sẽ thi đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của một tiền đạo Tây, nên nếu được HLV tin tưởng và giao phó vị trí tiền đạo một lần nữa thì tôi nghĩ mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể", Thành Chung chia sẻ. 

Thành Chung: Thích đá trung vệ hơn tiền đạo, không e ngại CLB TP.HCM  - 1

Thành Chung (số 16) ghi 3 bàn sau 2 trận ở Cúp Quốc gia. 

Đối đầu với CLB TP.HCM, Thành Chung sẽ phải so tài với những trung vệ "máu mặt" như Papa Diakite hay Hữu Tuấn. Thử thách lớn hơn so với trận gặp Cần Thơ, nhưng không làm cầu thủ này nản lòng.

"Tôi cũng không có gì phải lo lắng hay khó khăn cả. Tôi nghĩ mình sẽ vận dụng những kinh nghiệm đã học được và kinh nghiệm thi đấu trước để làm tốt nhất có thể", Thành Chung nhấn mạnh. 

Trung vệ của Hà Nội FC cho rằng CLB TP.HCM vẫn mạnh, dù không có Công Phượng trong đội hình (do án treo giò) ở trận đấu vào tối 16/9 tới đây.

"Vắng Công Phượng và Huy Toàn cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sức mạnh của CLB TP.HCM, vì cả hai là những nhân tố quan trọng, biết cách tạo đột biến.

Tôi nghĩ bóng đá không thể tránh khỏi thẻ phạt hay chấn thương, nếu không có Công Phượng thì CLB TP.HCM cũng sẽ có những phương án thay thế khác. Tôi vẫn sẽ tập trung và để ý đối thủ của mình trong trận đấu ngày mai", Thành Chung nhấn mạnh. 

Thành Chung: Thích đá trung vệ hơn tiền đạo, không e ngại CLB TP.HCM  - 2

Hà Nội FC (áo tím) đang toàn thắng ở Cúp Quốc gia 2020.

Trung vệ sinh năm 1998 cũng tiếc nuối khi Văn Hậu dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu trong khoảng 4-6 tuần. Văn Hậu mới trở về từ Heerenveen và còn chưa kịp có trận đấu chính thức nào cùng Hà Nội FC.

"Tôi thấy rất tiếc khi Văn Hậu gặp chấn thương. Khi Văn Hậu về Việt Nam, Hà Nội FC sẽ có thêm nhiều phương án khi cậu ấy có thể chơi vị trí hậu vệ trái và trung vệ, sức mạnh hàng phòng ngự tăng lên rất nhiều.

Bóng đá không tránh được chấn thương, bản thân tôi và các đồng đội cũng đều có những chia sẻ và động viên mong Văn Hậu chóng hồi phục và trở lại sớm nhất", Thành Chung phân tích, đồng thời hy vọng Hà Nội FC sẽ thắng CLB TP.HCM để lọt vào chung kết.

"Bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng chắc chắn Hà Nội FC sẽ phát huy tốt nhất khả năng của mình với hy vọng giành chiến thắng ở trận đấu này", Thành Chung kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn