Thắng Việt Nam không giúp Thái Lan trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á

Thể thaoThứ Ba, 04/06/2019 22:58:00 +07:00

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tối mai (5/6) không mang tính chất phân định ngôi vị số một của bóng đá Đông Nam Á.

Cuộc đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trong ngày khai mạc King's Cup được xem là màn so tài giữa hai đội bóng mạnh nhất của Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup, nhưng chưa trực tiếp phân cao thấp với Thái Lan.

Đối với dư luận và người hâm mộ hai nước, trận đấu tối mai (5/6) giống như cuộc quyết đấu vì danh dự của đội bóng số 1 khu vực. Tuy nhiên HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan lại không nghĩ như vậy.

"Tôi chỉ có một chút đồng tình với quan điểm đó thôi. Đây chỉ là một trận đấu thôi và nó không quyết định điều gì cả. Trận đấu ngày mai chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng", HLV Sirisak Yodyardthai chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu.

"Chúng tôi sẵn sàng 100% cho trận gặp Việt Nam ngày mai. Sức ép là chuyện bình thường, không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Tôi biết rằng HLV Park Hang Seo dẫn dắt cả U23 lẫn ĐTQG Việt Nam nên việc ông ấy gọi những cầu thủ mới là bình thường. Chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó".

hlv thai lan sirisak

 HLV Sirisak Yodyardthai

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, chủ nhà Thái Lan có lợi thế được tập nhiều buổi hơn. Dù vậy ông Sirisak cho rằng đó không phải yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu vì cả hai đội đều biết cách tận dụng tối đa thời gian tập luyện của mình.

HLV trưởng của Thái Lan cũng không lo lắng về việc thiếu một số trụ cột như Sanrawat Dechmitr hay Chanathip Songkrasin. Ông tin rằng những lựa chọn thay thế có thể làm tốt khi được trao cơ hội.

Trong khi đó đội trưởng tuyển Thái Lan Teerasil Dangda cũng tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Anh cho biết đã bình phục chấn thương được khoảng 80% và hoàn toàn sẵn sàng ra sân trong trận đấu ngày mai, tùy vào sự quyết định của HLV Sirisak. Tiền đạo này cũng nói về cuộc đối đầu thú vị giữa anh và Đặng Văn Lâm, đồng đội ở Muangthong United.

"Trận đấu ngày mai có một chút khác biệt vì tôi đã quen là đồng đội của Đặng Văn Lâm ở CLB. Nhưng ngày mai sẽ khác vì tất cả các cầu thủ đều sẽ cố gắng hết sức vì đội tuyển của mình", Teerasil Dangda chia sẻ.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn