Thắng U19 Guam 4-1, U19 Việt Nam khó tranh ngôi đầu với U19 Nhật Bản

Thể thaoThứ Sáu, 08/11/2019 20:58:00 +07:00

Chỉ thắng U19 Guam với tỉ số 3-1, U19 Việt Nam phải có kết quả tốt trước U19 Nhật Bản ở lượt cuối để giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2020.

Không thường xuyên tham dự các giải châu lục nhưng mỗi khi góp mặt, các đội tuyển của Đảo Guam đều trở thành "rổ đựng bóng" cho các đối thủ. Chứng kiến U19 Guam thua tới mười bàn không gỡ trước U19 Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên, người hâm mộ tin rằng U19 Việt Nam sẽ dễ dàng có một chiến thắng đậm khi chạm trán đối thủ này để cạnh tranh chỉ số phụ.

Các học trò của HLV Philippe Troussier tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm mở tỉ số ở ngay phút thứ năm. Tuy nhiên màn trình diễn sau đó của đội chủ nhà có lẽ khiến cho không ít cổ động viên cảm thấy sốt ruột. Các cầu thủ U19 Việt Nam có nhiều tình huống xử lý không tốt dù không vấp phải sự truy cản đáng kể từ đối phương.

Video: U19 Việt Nam 4-1 U19 Guam

Trước đối thủ hạn chế về kỹ năng chơi bóng, U19 Việt Nam ghi thêm hai bàn trong hiệp một từ những pha tấn công đơn giản. Dù vậy đội chủ nhà lại bộc lộ vấn đề về mặt tâm lý khi "tặng" cho U19 Guam bàn thắng hiếm hoi từ một sai lầm của thủ môn. Bàn thua này khiến các học trò của HLV Troussier mất tự tin ở cuối hiệp một và không thể áp đảo đối thủ.

Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam bình tĩnh trở lại để tạo ra thế trận dồn ép, nhưng vẫn không cải thiện được chất lượng xử lý bóng khiến những pha tấn công không được mạch lạc. Bóng chủ yếu lăn ở nửa sân của U19 Guam, nhưng đội chủ nhà phải chờ tới cuối hiệp hai mới có thêm bàn thắng. 

Thắng 4-1, U19 Việt Nam vẫn đứng sau U19 Nhật Bản do kém chỉ số phụ và phải giành ba điểm ở lượt trận cuối mới chắc suất vào vòng chung kết U19 châu Á 2020. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi các cầu thủ trẻ của "Samurai Xanh" đã thể hiện sức mạnh vượt trội với 19 bàn thắng và không có bàn thua nào sau hai trận đấu. 

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn