Thắng tưng bừng Ai Cập, Nga khởi đầu tốt nhất lịch sử World Cup

World Cup 2018Thứ Tư, 20/06/2018 07:42:00 +07:00

Sau 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, đội tuyển Nga tạo nên thành tích mà chưa có đội chủ nhà World Cup nào từng làm được trong lịch sử.

Đội tuyển Nga đang khiến các khán giả nhà mãn nhãn sau hai lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2018. Thầy trò HLV Stanislav Cherchesov đánh bại Ả Rập Xê Út 5-0 ở trận khai mạc trước khi vượt qua Ai Cập với tỉ số 3-1. 

Sau 2 trận thắng tưng bừng, đội tuyển Nga trở thành đội chủ nhà có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Họ giành 6 điểm, ghi 8 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 lần. Đây là thành tích khá bất ngờ với không ít người hâm mộ, bởi Nga là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất ở giải đấu.

Trước đội tuyển Nga, Italia là đội chủ nhà có thành tích tốt nhất tính cho 2 lượt trận đầu tiên của 1 vòng chung kết World Cup. Đó là năm 1934, khi đội bóng thiên thanh cũng ghi 8 bàn ở 2 trận gặp Mỹ và Tây Ban Nha nhưng họ lọt lưới 2 bàn. 

dt nga ai cap salah 10

Đội tuyển Nga ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Ai Cập.

Đội tuyển Pháp ở World Cup 1998 cũng có hiệu số bàn thắng-bàn thua là +7 sau 2 lượt trận vòng bảng như đội tuyển Nga. Dù vậy nhà vô địch thế giới năm đó chỉ ghi được 7 bàn.

Con số 8 bàn thắng của đội tuyển Nga cũng tương đương với thành tích của đội tuyển Tây Ban Nha trong hành trình vô địch World Cup 2010. Tuy nhiên đội bóng xứ bò tót cần tới cả 7 trận đấu để ghi được số bàn thắng mà người Nga chỉ mất có 2 trận để đạt được.

Với 6 điểm sau 2 lượt trận, Nga sẽ chính thức giành quyền vào vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên (tính từ sau thời kỳ Liên Xô) nếu Uruguay không thua Ả Rập Xê Út trong trận đấu tối nay.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn