Thắng trận Huỳnh Đức vẫn ức chế trọng tài

Thể thaoThứ Bảy, 20/04/2013 09:01:00 +07:00

(VTC News) - Có trận thắng quan trọng trên sân nhà trước HN T&T, nhưng sau trận đấu HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cho rằng nên xem lại công tác trọng tài.

(VTC News) - Có trận thắng quan trọng trên sân nhà trước HN T&T, nhưng sau trận đấu HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cho rằng nên xem lại công tác trọng tài.


Bước vào trận đấu với tâm lý đè nặng sau chuỗi 4 trận không biết thắng nên thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang rất cần một chiến thắng để giải tỏa “cơn khát”. Merlo chính là người giải tỏa cơn khát đấy cho đội chủ nhà, đồng thời cũng chấm dứt cơn khát bàn thắng cho chính anh.
Phút thứ 57, Merlo đánh đầu tinh tế ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đây là pha "khai hỏa" sau400 phút tịt ngòi của tiền đạo người Argentina. Tuy nhiên, ít phút sau bàn thắng Merlo phải rời sân vì chấn thương.
Le Huynh Duc SHB Da Nang
 Thắng trận Huỳnh Đức vẫn phàn nàn về công tác trọng tài (Ảnh: Quang Minh)
HLV Huỳnh Đức rất vui với bàn thắng của Merlo. Trong phòng họp báo sau trận, ông nói: "Đây là bàn thắng cực kỳ quan trọng trong thời điểm này khi mà các cầu thủ SHB.Đà Nẵng phải thi đấu bằng tinh thần là chính".
Dù thắng trận nhưng HLV Huỳnh Đức vẫn phàn nàn về công tác trọng tài, ông cho biết: "Chúng tôi đề nghị xem xét lại công tác trọng tài. Cầu thủ SHB.Đà Nẵng nổi tiếng đá hiền nhưng trận này nhận những 5 thẻ vàng, toàn những lỗi rất vô duyên, rất ức chế. Cứ thế này làm sao chúng tôi không phản ứng, không nói sao được...".
Nhận 5 thẻ vàng trong một trận đấu, SHB.Đà Nẵng sẽ phải đối mặt với án phạt của ban tổ chức. Trước đó Hà Nội T&T cũng bị BTC giải phạt 5 triệu đồng vì có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận gặp SLNA tại vòng 4 V.League.
Đây không phải lần đầu tiên HLV Huỳnh Đức phàn nàn về công tác trọng tài. Huỳnh Đức cũng đã kêu trời về công tác trọng tài, khi SHB.Đà Nẵng bị sử ép trong trận thua Vicem Hải Phòng trên sân vận động Lạch Tray.

Trong phòng họp báo HLV Huỳnh Đức bức xúc cho biết:  “Tất cả mọi người đều thấy công tác trọng tài gây ức chế. Tôi chỉ đề nghị giám sát trọng tài xem lại tình huống Gaston Merlo ghi bàn. Ngoài ra còn tình huống cầu thủ của tôi bị cầu thủ XM Vicem Hải Phòng đánh nguội. Đó là tình huống mà trọng tài thứ tư thấy rõ, nhưng ông ấy lại bảo là do vô tình.
Bản thân tôi chưa biết nên phản ứng như thế nào cho đúng luật, nếu tôi manh động quá lại bị nói thế này thế nọ. Nếu tôi hiền quá lại không biết phải làm thế nào, tôi mong báo chí lên tiếng giúp chúng tôi”.
Không chỉ riêng Huỳnh Đức mà HLV Trần Tiến Đại cũng khá bức xúc với công tác trọng tài trong trận thua trên sân Vinh tại vòng 5 V.League. Ông Đại cay đắng nói trong phòng họp báo sau trận đấu: “Muốn bóng đá phát triển thì khâu đầu tiên phải đào tạo trọng tài. Tôi không cần phải nói nhiều về tình huống chúng tôi bị thổi 11m, rõ ràng trọng tài đã sai. Suốt trận đấu, trọng tài đã thiên vị cho đội chủ nhà. Đá trong thế bị ép, chúng tôi không thua cũng phải thua”.
Khương Lê
Bình luận
vtcnews.vn