Thắng Thái Lan, Việt Nam tái lập thành tích 15 năm mới có 1 lần?

Thể thaoThứ Năm, 06/06/2019 11:00:00 +07:00

Chiến thắng trước Thái Lan sẽ đưa Việt Nam lên một cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 6?

Video: Thái Lan 0-1 Việt Nam

Theo bảng xếp hạng tháng 4 của FIFA, Việt Nam đứng hạng 16 châu Á, hạng 98 thế giới với 1227 điểm, hơn đội xếp dưới là Palestin 3 điểm và kém đội xếp trên là Jordan 2 điểm. Đây là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam có được trong vòng 20 năm qua. 

Thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trên BXH FIFA là 84, đạt được vào năm 1998 sau khi giành ngôi á quân Tiger Cup 1998. Đó cũng là giải đấu mà thầy trò HLV Alfred Riedl đánh bại Thái Lan với tỉ số 3-0. Kể từ sau cột mốc đó đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ lên quá vị trí 94 (vào năm 2004).

Trong vòng 15 năm gần nhất, hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam là 97 (năm 2012) và thầy trò HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ tái lập cột mốc này trong bảng xếp hạng cập nhật tiếp theo.

VTC News - Vietnam

Việt Nam xếp hạng 98 thế giới trong tháng 4/2019.

Giải giao hữu King's Cup 2019 nằm trong lịch thi đấu FIFA Day. Vì vậy, mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam tại giải đều ảnh hưởng đến điểm số trên bảng xếp hạng. Cụ thể, Việt Nam sẽ được cộng thêm 4,5 điểm sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, nâng tổng số điểm lên 1232, tạm vượt qua Jordan (1229 điểm) – đội đang xếp hạng 15 châu Á, hạng 97 thế giới.

dt viet nam (8) 8

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan.

Nếu tiếp tục đánh bại Curacao (hạng 82 thế giới) trong trận chung kết King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam sẽ có thêm 5,7 điểm. Khi ấy chúng ta có tổng 1238 điểm để tiến gần thứ hạng 96 thế giới mà Estonia (1240 điểm) đang nắm giữ. Nếu số điểm của Estonia tiếp tục suy giảm trong tháng này, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vượt lên một bậc nữa.

Trong trường hợp Việt Nam thua Curacao trong 90 phút, chúng ta sẽ bị trừ 4,3 điểm (còn 1228 điểm) và vẫn giữ nguyên thứ hạng 16 châu Á, 98 thế giới như tháng 4. Nhưng nếu thua trên chấm luân lưu, số điểm bị trừ chỉ là 0,7, chúng ta gần như chắc chắn có được thứ hạng 15 châu Á, và 97 thế giới trong tháng 6. 

VTC News - Vietnam-02

Biểu đồ thứ hạng FIFA của Việt Nam qua các năm. Thứ hạng 98 thế giới là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam có được đến lúc này.

Với việc chắc chắn giữ được thứ hạng 16 châu Á và 98 thế giới trong tháng 5, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ nằm ở nhóm 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, tránh được các đối thủ mạnh cùng nhóm như Syria, Uzbekistan, Lebanon và Oman.

Tuyển Việt Nam cũng là đội Đông Nam Á duy nhất nằm ở nhóm hạt giống cao của khu vực châu Á, trong khi tuyển Thái Lan và Philippines ở nhóm hạt giống số 3, Myanmar nằm nhóm số 4, Indonesia và Singapore có thể nằm nhóm số 4 hoặc 5, còn đương kim Á quân AFF Cup là Malaysia phải đá sơ loại với Đông Timor.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn