Thắng Thái Lan trở về, U23 Việt Nam lại giấu bài chờ giải châu Á

Thể thaoThứ Hai, 18/12/2017 08:35:00 +07:00

U23 Việt Nam trở lại tập luyện, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết giải U23 châu Á tại Trung Quốc.

Đội tuyển U23 Việt Nam về nước từ tối 16/12 sau chiến thắng ấn tượng trước U23 Thái Lan ngay trên sân khách. Thầy trò HLV Park Hang Seo có một ngày nghỉ ngơi và trở lại sân tập ngay sáng nay (18/12). Đội vẫn tập trung ở Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong những buổi tập của giai đoạn này, HLV người Hàn Quốc đặt ra yêu cầu khắt khe hơn cho truyền thông. Ngoài quy định chỉ được livestream phần khởi động, các hoạt động ghi hình khác cũng chỉ được thực hiện trong vòng 30 phút đầu tiên của buổi tập. Có lẽ ông Park lo ngại U23 Việt Nam lộ bài khi bước vào giai đoạn hoàn thiện chiến thuật.

19-cong-phuong-u23-vietnam-ht 18

U23 Việt Nam giành hạng ba tại giải M-150 sau chiến thắng ấn tượng trước U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam còn khoảng 20 ngày để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, diễn ra vào tháng 1/2018. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ thi đấu trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) trên sân Mỹ Đình vào ngày 21/12.

Nhân sự của U23 Việt Nam lúc này vẫn là những thành viên vừa trở về từ giải giao hữu M-150, với 27 cầu thủ. Dù vậy, ban huấn luyện và VFF vẫn để ngỏ khả năng bổ sung nhân tố mới hoặc gọi trở lại những gương mặt chia tay đội vì chấn thương trước đó.

Tại vòng chung kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn