Thắng dễ Newcastle, Chelsea tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Bóng đá AnhThứ Bảy, 21/11/2020 21:28:06 +07:00
(VTC News) -

Chelsea tạm bước lên ngôi đầu bảng sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân Newcastle.

Chelsea so tài với Newcastle United trong bối cảnh có đủ thiên thời và nhân hòa. Đội bóng của HLV Frank Lampard bất bại liền sáu trận ở Ngoại hạng Anh, các trụ cột thay nhau tỏa sáng và nhiều cầu thủ quan trọng trở lại. So với Chelsea hùng mạnh ở cả ba tuyến, Newcastle nhỏ bé và có phong độ thiếu thuyết phục hơn nhiều.

Cách nhập cuộc của Newcastle cũng cho thấy sự dè dặt. Đội chủ nhà co mình phòng ngự số đông, chỉ trông đợi vào tốc độ của Allan Saint-Maximin hay chuyền dài cho Joelinton. Cách chơi này không khác so với Burnley hay Sheffield United - những bại tướng cũ của Chelsea, và Newcastle cũng không thể làm tốt hơn. 

Thắng dễ Newcastle, Chelsea tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh - 1

Chelsea dẫn trước từ sớm. 

Phút thứ 10, thế phòng ngự của "Chích chòe" bị phá vỡ sau pha phản lưới của Federico Fernandez. Từ pha căng ngang của Mason Mount, Fernandez lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà. Trọng tài công nhận bàn thắng cho Chelsea, do ông xác định tác động từ Ben Chilwell là hợp lệ. 

Chelsea ép sân và cầm bóng tới 85%, trong khi Newcastle chỉ có thể dồn quân ở sân nhà. Riêng tiền đạo Timo Werner đã hai lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp 1. 

Thắng dễ Newcastle, Chelsea tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh - 2

Newcastle phản kháng yếu ớt. 

Thế trận không đổi sau giờ nghỉ khi Newcaslte của HLV Steve Bruce vẫn chơi rất thận trọng. Nhưng phòng ngự với đông hậu vệ, Newcastle cũng không ngăn được bàn thua thứ hai. Phút 65, Werner đi bóng dũng mãnh và chuyền như đặt cho Tammy Abraham nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả chung cuộc.

Thắng Newcastle, Chelsea có 19 điểm, tạm vươn lên đầu bảng. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp, cũng là trận bất bại thứ bảy liên tiếp của Kai Havertz cùng đồng đội tại Ngoại hạng Anh mùa này. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn