Thắng 'đấu súng', Argentina hẹn Đức tái hiện chung kết World Cup 1986

Thể thaoThứ Năm, 10/07/2014 05:54:00 +07:00

(VTC News) - Thủ thành Romero đã trở thành người hùng của Argentina khi cản phá thành công 2 cú sút 11m, đưa đội bóng xứ Tango vào chung kết sau 24 năm chờ đợi.

(VTC News) - Thủ thành Romero đã trở thành người hùng của Argentina khi cản phá thành công 2 cú sút 11m của các cầu thủ Hà Lan, đưa đội bóng xứ Tango vào chung kết sau 24 năm chờ đợi.


Hà Lan và Argentina đã trình diễn một trận đấu đỉnh cao về chiến thuật, ý chí và cả thể lực dù không có được bàn thắng sau 120 phút.

Hai đội chơi thứ bóng đá đầy chặt chẽ khiến cho những ngôi sao như Messi của Argentina hay Robben của Hà Lan đều không có đất diễn.

Cuối cùng trên chấm 11m, thủ thành Romero của đội bóng xứ Tango đã trở thành người hùng khi anh cản phá thành công cú sút đầu tiên của Vlaar và cú sút thứ ba của Sneijder giúp Argentina giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Sau 24 năm, Messi và các đồng đội mới có thể nối gót thế hệ của Maradona lọt vào chung kết World Cup trong một ngày mà 40 triệu dân của quốc gia nằm ở tận cùng Nam Mỹ này kỷ niệm 198 năm Độc lập.

CLIP TRẬN ĐẤU
--------------------------------------------
XEM DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Loạt sút thứ tư: Kuyt mang lại chút hy vọng cho Hà Lan nhưng Maxi Rodriguez đã nhấm chìm tất cả khi anh thực hiện thành công dù thủ thành Cillessen đã chạm tay vào bóng, ấn định chiến thắng 4-2 cho Argentina.

Loạt sút thứ 3:
Romero tiếp tục tung người cản phá thành công cú sút của Sneijder. Aguero nâng tỷ số lên 3-1.

Loạt sút thứ hai:
Robben thực hiện thành công. Garay sau đó đưa Argentina vượt lên 2-1.

Loạt sút thứ nhất:
Hà Lan thực hiện trước, Vlaar không thể đánh bại được thủ thành Romero. Còn Messi thực hiện thành công cho Argentina.


120': HẾT HIỆP PHỤ THỨ 2. Và hai đội phải phân định thắng thua bằng những loạt sút 11m.

116': CƠ HỘI...
Maxi Rodriguez vừa thực hiện một cú vô lê thiếu quyết đoán, bỏ lỡ một cơ hội của Argentina. Trước đó Messi là người tăng tốc bên cánh phải rồi tạt bóng chính xác cho Rodriguez dứt điểm.

114': KHÔNG VÀO...
Messi vẩy bóng điệu nghệ qua hàng thủ Hà Lan để Palacio thoát xuống. Tiền đạo vào thay người cuối hiệp 2 của trận đấu đã thực hiện một pha đánh đầu nhưng bóng không qua tầm với của thủ thành Hà Lan.

113':
Không có bất cứ tình huống nào cho thấy hai đội chơi mạo hiểm. Họ đang tìm mọi cách ngăn cản cầu thủ đối phương áp sát khung thành.

HIỆP PHỤ THỨ 2 BẮT ĐẦU.

105': HẾT HIỆP PHỤ THỨ NHẤT.

100':
Đến lượt Argentina có sự thay đổi người cuối cùng. Maxi Rodriguez vào sân thay cho Lavezzi.

99': SÚT XA...
Quyết định sút ngay của Robben là bất ngờ. Bóng đi có lực nhưng không đủ độ khó để đánh bại thủ thành Romero.

95':
Sự thay đổi người cuối cùng bên phía Hà Lan. Van Persie là người ra sân và thay vào là Huntelaar. Như vậy sẽ không có bất ngờ nào nữa dành cho Tim Krul nếu xảy ra đá luân lưu.

94':
Không có gì khác biệt só với 2 hiệp chính trong những phút đã qua của hiệp phụ thứ nhất.

HIỆP PHỤ THỨ NHẤT. Argentina giao bóng.

90+3': HẾT GIỜ VÀ HAI ĐỘI PHẢI ĐÁ THÊM HIỆP PHỤ.
Thống kê 90 phút. 
89': RẤT NGUY HIỂM. Cơ hội hiếm hoi cho Hà Lan khi Robben có tính huống đột nhập vòng cấm và ra chân. Rất may cho Argentina khi họ có một Mascherano đầy kinh nghiệm đã lao về cản phá ngay trước mũi giày của Robben.

88': Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều. Cả hai đội đều không dám đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Họ đang thi đấu với tinh thần sợ thua và tập trung số đông để phòng ngự bên phần sân nhà.

81': Argentina có hai sự thay đổi người. Perez rời sân nhường chỗ cho Palacio. Còn Higuain nhường chỗ cho Aguero.

75': Van Persie vừa có tình huống móc bóng trong vòng cấm Argentina. Tuy nhiên, tiền đạo của Hà Lan trước đó đã rơi vào thế việt vị.

72': Thế trận chặt chẽ vẫn được hai đội duy trì, đặc biệt là hệ thống phòng ngự. Messi vừa có tình huống đá phạt bên cánh phải không chính xác.
 
65': Trời đang mưa rất to ở sân Arena de Sao Paulo.

62': Thêm một sự thay đổi người nữa bên phía Hà Lan được Van Gaal đưa ra. Tiền vệ phòng ngự De Jong rời sân nhường chỗ cho Clasie.

58': ĐÁNH ĐẦU... Higuain vừa có pha bật lên đánh đầu sau đường treo bóng bên cánh phải của Lavezzi. Tiếc là anh không thể đưa bóng về phía khung thành của Hà Lan.

56': Trận đấu vẫn chưa có nhiều điểm nhấn. Cả Messi bên phía Argentina và Robben bên phía Hà Lan đều chưa tạo ra khác biệt vì không có nhiều khoảng trống.

49': Sneijder đá phạt ở vị trí mà anh từng đưa bóng trúng cột dọc Costa Rica. Nhưng lần này, anh sút bóng đi vọt xà.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Hà Lan giao bóng. Trong hiệp đấu này Hà Lan có một sự thay đổi người. Janmaat vào sân thay cho Martins Indi.

45+2': HẾT HIỆP 1.
Thống kê 45 phút đầu tiên.
45': THẺ VÀNG. Martins Indi đã kéo Messi trong một tình huống tấn công của Argentia. Trung vệ mang áo số 4 của Hà Lan phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

40': Vẫn chưa có một tình huống nào đáng kể được cả hai đội tạo ra trong những phút đã qua.

30': Độc giả đang theo dõi bài thường thuật trực tiếp trên Báo điện tử VTC News trận bán kết 2, World Cup 2014 giữa Hà Lan và Argentina. 2/3 thời gian của hiệp 1 đã trôi qua, tỷ số trên sân đang là 0-0. Hai đội đã và đang thi đấu rất kín kẽ cùng thời gian kiểm soát bóng ngang bằng nhau.

27': Mascherano vừa phải nằm sân vì bị choáng. Tuy nhiên, tiền vệ phòng ngự của Argentina sau khi được các bác sĩ chăm sóc đã có thể tiếp tục thi đấu.
 Mascherano nằm sân vì bị choáng
24': NGUY HIỂM... Garay vừa băng vào đánh đầu đưa bóng đi vọt xà sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái.


23': Hà Lan đã phải nhường thế trận lại cho Argentina.

19': Argentina gần như bỏ cánh trái, tập trung tấn công bên cánh phải với những pha chồng biên khá hay nhờ sự năng nổ của Lavezzi.

15': MESSI SÚT PHẠT. Bóng đi có lực qua khe của hàng rào nhưng không đánh bại được thủ thành Cillessen của Hà Lan. Trước đó, Perez người đá thay Di Maria đã bị phạm lỗi.


13': Cú sút đầu tiên của trận đấu. Đó là pha vuốt bóng của tiền vệ mang áo số 10 bên phía Hà Lan, Sneijder. Bóng đi không chính xác.

10': Messi đang được chăm sóc rất kỹ. Argentina đã có những tình huống lên bóng bên cánh phải.
Messi không có nhiều khoảng trống. 
5': Hà Lan nhập cuộc tốt hơn và họ đang kiểm soát thế trận, đồng thời đẩy Argentina lùi sâu về phân nhà.

3H: (17h địa phương ngày 10/7) TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Argentina giao bóng trước.

3H:
Hai đội cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá người gốc Argentina, Alfredo Di Stefano, cầu thủ vĩ đại của Real Madrid vừa qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 88. Stefano từng khoác áo ĐT Argentina, Colombia và cả Tây Ban Nha nhưng ông chưa một lần dự World Cup.
 
2H55':
Hai đội vừa bước ra từ đường hầm. Bây giờ là quốc ca Hà Lan và tiếp đến là quốc ca Argentina. Có khoảng 50 nghìn CĐV Argentina có mặt trên sân Arena de Sao Paulo. Hôm nay là một ngày đặc biệt với đội bóng xứ Tango bởi ngày 9/7 là ngày Độc lập của Argentina.

2H50': Nhiệt độ tại Sao Paulo lúc này là 15 độ C, tốc độ gió là 10m/s và độ ẩm là 79%.

HÌNH ẢNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU
Nữ CĐV Argentina 
Một fan nhí của "Cơn lốc màu da cam" 
24 năm Argentina mới lại có mặt ở một trận bán kết World Cup. 
Phòng thay đồ của Hà Lan. "Cơn lốc màu da cam" sẽ ra sân với trang phục truyền thống. 
Phòng thay đồ của Argentina. Messi và các đồng đội cũng ra sân với trang phục truyền thống. 

TRỌNG TÀI: Cuneyt CAKIR (Thổ Nhĩ Kỳ)

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Argentina
 Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Lavezzi, Messi, Perez, Higuain.

Dự bị: Orion, Campagnaro, Gago, Maxi Rodriguez, Augusto Fernandez, Federico Fernandez, Palacio, Alvarez, Aguero, Basanta, Andujar.

Hà Lan: Cillessen, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Kuyt, De Jong, Sneijder, Wijnaldum, Blind, Robben, Van Persie.

Dự bị: Vorm, Janmaat, De Guzman, Verhaegh, Veltman, Kongolo, Clasie, Lens, Huntelaar, Depay, Krul.


TỶ LỆ DỰ ĐOÁN TRÊN GOAL.COM
(Tính đến 2h, ngày 10/7)
 
Báo điện tử VTC News

Bình luận
vtcnews.vn