Tháng cuối khó lường của Trump

Thời sự quốc tếThứ Hai, 21/12/2020 09:02:22 +07:00
(VTC News) -

Dù chỉ còn tại nhiệm chưa đầy một tháng, những đồn đoán về các quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt.

Kể từ cuộc bầu cử hôm 3/11, ông Trump dành hết tâm sức để đảo ngược kết quả bầu cử. Trong hơn sáu tuần, ông đưa ra loạt thuyết âm mưu về gian lận bầu cử. Nhưng hơn 50 vụ kiện của ông bị tòa án các cấp bác bỏ. 

Hôm 18/12, New York Times loan tin nhà lãnh đạo Mỹ gặp mặt cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn - người được ông ân xá và luật sư Sidney Powell - người bị sa thải khỏi đội ngũ pháp lý của Trump tại Tòa Bạch Ốc. 

Ông chủ Nhà Trắng được cho là đã thảo luận với bộ đôi này về ý tưởng tuyên bố thiết quân luật như một phần trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Một vấn đề khác đưa ra là đề xuất bổ nhiệm bà Powell làm công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử. Nhưng ý tưởng này bị các trợ lý Nhà Trắng tham gia cuộc họp bác bỏ gay gắt.

Tháng cuối khó lường của Trump - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)

Theo Washington Post, lịch sử Mỹ chưa từng ghi chép trường hợp Tổng thống thảo luận về đảo chính quân sự để tại vị. Nhưng bản thân Trump khẳng định đây chỉ là tin giả. 

Nhiều tuần qua, những người ủng hộ nhiệt thành của vị Tổng thống đương nhiệm vẫn cần mẫn tuần hành qua trung tâm thành phố Washington, lặp lại các tuyên bố của ông về gian lận bầu cử. Điều này cho thấy vẫn có những người đặt trọn niềm tin vào Trump. 

Trong khi đó, công dân thuộc đảng Dân chủ tiếp tục chỉ trích ông là nguyên nhân khiến dịch bệnh vẫn chưa thể khống chế và hiện cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người Mỹ. 

Hậu bầu cử, Trump rất ít khi nhắc tới công cuộc đối phó với đại dịch. 

"Tôi nghĩ ông ấy đã xong việc với COVID-19", một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Trump nói với Washington Post. 

Lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Mỹ đề cập tới đại dịch là "khoe" về việc triển khai vaccine. Trump nhấn mạnh “những phát hiện vĩ đại” về vaccine COVID-19 có được nhờ sự chỉ đạo của ông.

"Các nhà sử học vĩ đại hãy nhớ rằng, tất cả những khám phá tuyệt vời sẽ kết thúc dịch bệnh từ Trung Quốc này đều diễn ra dưới sự chỉ đạo của tôi!", Trump viết trên Twitter. 

Đại dịch không phải là mối đe dọa duy nhất với nước Mỹ mà Trump đang phớt lờ. Ông gần như không hề lên tiếng trước các cuộc tấn công mạng liên tục gần đây vào các cơ quan chính phủ và công ty Mỹ.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công. Nhưng Trump lên Twitter, hạ thấp mức độ nghiêm trọng của làn sóng tấn công này, tuyên bố "đó có thể là Trung Quốc". 

Nhiều người nói rằng nhiệm kỳ của Trump kết thúc cũng giống như khi nó bắt đầu - với việc nhà lãnh đạo Mỹ phủ nhận các cuộc tấn công mạng của Nga.  

Việc Trump tiếp tục "nói đỡ" cho người Nga tiếp tục khiến nhiều quan chức tình báo Mỹ không hài lòng. 

Trên thực tế, suốt nhiệm kỳ vừa qua, nhiều người vẫn chăm chăm vào các cáo buộc Trump thông đồng với Nga dù không có cáo buộc nào trong số này được chứng minh. 

Kể từ sau cuộc bầu cử, Trump dường như đang tìm cách thanh lọc bộ máy chính quyền. Ông sa thải hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc, đưa vào những người được cho là trung thành với mình. 

Những người khác phải rời chính quyền gồm có cựu quan chức an ninh mạng cấp cao Christopher Krebs - người chứng thực bầu cử không có gian lận và Bộ trưởng Tư pháp William P. Barr - người đưa ra tuyên bố tương tự. 

Một số nguồn tin nói nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tiếp tục ban hàng loạt lệnh ân xá như một mòn quà Giáng sinh cho người quen trong những ngày tháng tại nhiệm còn lại. 

Chưa đầy một tháng nữa, Trump sẽ mãn nhiệm. Nhưng không loại trừ khả năng sẽ có "bom tấn" xảy tới trong khoảng thời gian này.

Song Hy(Nguồn: The Washington Post)
Bình luận
vtcnews.vn