Thắng cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Nhật Bản, đối thủ của U23 Việt Nam ở chung kết mạnh cỡ nào?

Thể thaoThứ Tư, 24/01/2018 07:57:00 +07:00

Ở trận chung kết, U23 Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ cũ từng chạm trán ở giải giao hữu M-150.

U23 Uzbekistan là đối thủ mà U23 Việt Nam từng chạm trán ở vòng bảng giải giao hữu M-150 tháng 12/2017. Ở trận đấu này, U23 Uzbekistan không tạo ra thế trận áp đảo nhưng đủ để khiến U23 Việt Nam bế tắc.

Đội bóng Trung Á ghi 2 bàn thắng với những kịch bản tương tự nhau. Họ tấn công xuống biên phải, chuyền vào trong cho tiền đạo chờ sẵn và khi hậu vệ U23 Việt Nam mắc sai lầm, U23 Uzbekistan dễ dàng chọc thủng lưới.

U23 Uzbekistan mang nguyên đội hình vô địch giải M-150 tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov thi đấu khá chật vật. Họ thua trận mở màn trước U23 Qatar trong một trận đấu khá tẻ nhạt trước khi thắng 2 trận liên tiếp với cùng tỉ số 1-0 để giành quyền đi tiếp.

u23 uzbekistan

 U23 Uzbekistan (áo trắng) đè bẹp U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản.

Tuy nhiên khi bước vào vòng loại trực tiếp, U23 Uzbekistan bắt đầu thị uy sức mạnh theo cách đầy bất ngờ. Từng phải dùng tới loạt luân lưu để thắng U23 Nhật Bản ở giải M-150 nhưng khi gặp lại đối thủ này ở tứ kết, đội bóng Trung Á chỉ cần 1 hiệp để giải quyết trận đấu. U23 Uzbekistan hoàn toàn áp đảo và ghi 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, thắng chung cuộc 4-0. 

Vượt qua nhà đương kim vô địch, các học trò của HLV Khaydarov tiếp tục chạm trán đương kim á quân U23 Hàn Quốc. Lần này U23 Uzbekistan gặp khó khăn hơn một chút, nhưng vẫn là đội kiểm soát thế trận và ghi bàn trước.

U23 Hàn Quốc nỗ lực đưa trận đấu vào hiệp phụ, tuy nhiên chỉ với 10 người trên sân thì không thể ngăn cản sức tấn công của U23 Uzbekistan. Đội bóng quê hương của HLV Park Hang Seo thua đậm 1-4. 

Video: U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan ở giải M-150

Giống như các đội bóng khác, U23 Uzbekistan rõ ràng mạnh hơn U23 Việt Nam. Đội bóng này thậm chí còn đáng sợ hơn bởi họ có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giải đấu. Đa số các cầu thủ từng đối đầu với U23 Việt Nam ở giải M-150 đều nằm trong đội hình chính của U23 Uzbekistan trong các trận đấu tại VCK U23 châu Á.

U23 Uzbekistan cho thấy họ là đội bóng tấn công khá toàn diện. Họ ghi 10 bàn thắng, nhiều nhất giải, trong đó có xuống biên chuyền vào, chuyền dài vượt tuyến, phối hợp trung lộ và cả sút xa. 

Đội trưởng Zabikhillo Urinboev (số 9) có chiều cao không nhỉnh hơn nhiều so với các hậu vệ U23 Việt Nam nhưng khả năng không chiến rất tốt. Anh không phải chân sút chủ lực của U23 Uzbekistan mà đóng vai trò thu hút hậu vệ, làm tường phối hợp cho các mũi tấn công khác dứt điểm. 

duc huy

 U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan vì những sai lầm cá nhân.

Jasurbek Yakhshiboev (số 8) chơi ở cánh phải mới là cái tên nguy hiểm nhất của U23 Uzbekistan. Cầu thủ này có lối chơi lắt léo và từng làm khổ hàng phòng ngự U23 Nhật Bản bằng những cú ngoặt bóng rất khó chịu. Yakhshiboev cũng chính là người chuyền bóng cho Urinboev ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở giải M-150.

Khác với U23 Iraq và U23 Qatar, U23 Uzbekistan là đội ưa kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ thay vì đá cầm chừng như ở cuộc đối đầu với U23 Việt Nam cách đây hơn 1 tháng. Tuy nhiên đây cũng là điều kiện thuận lợi cho U23 Việt Nam phát huy lối đá phòng ngự phản công.

Các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn có cơ hội đánh bại U23 Uzbekistan giống như U23 Qatar từng làm ở vòng bảng. Tuy nhiên những sai lầm của hàng phòng ngự như ở giải M-150 không được phép lặp lại.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào 15h ngày 27/1.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn