Tháng 9: Dân thủ đô thỏa sức mua hàng Việt giá rẻ

Kinh tếThứ Năm, 08/08/2013 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao cho Sở Công thương tổ chức “Hội chợ hàng Việt 2013”.

(VTC News) - Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao cho Sở Công thương tổ chức “Hội chợ hàng Việt 2013”.

Để người tiêu dùng mua sắm được các hàng hóa của Việt Nam có chất lượng với giá cả phù hợp, UBND Hà Nội đã giao cho Sở Công Thương tổ chức “Hội chợ hàng Việt 2013”.

Hội chợ được tổ chức trong 5 ngày từ 11/9 – 15/9/2013 tại nhà A1 - Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (148 đường Giảng Võ - Hà Nội).

Quy mô hội chợ dự kiến ban đầu là 200 gian, nhưng đến nay đã tăng thành 250 gian, đồng thời ban tổ chức còn dựng thêm các khu trưng bày tại khu vực sân nhà A1 để phục vụ nhu cầu tham gia của doanh nghiệp.

Để người tiêu dùng mua sắm được các hàng hóa của Việt Nam có chất lượng với giá cả phù hợp, UBND Hà Nội đã giao cho Sở Công Thương tổ chức “Hội chợ hàng Việt 2013”.
Để người tiêu dùng mua sắm được các hàng hóa của Việt Nam có chất lượng với giá cả phù hợp, UBND Hà Nội đã giao cho Sở Công Thương tổ chức “Hội chợ hàng Việt 2013” (Ảnh minh họa: Internet) 

Các sản phẩm được bày bán chủ yếu thuộc nhóm hàng thực phẩm, ăn uống, các mặt hàng thiết yếu, nhóm hàng thời trang, dệt may, giầy dép, hàng điện máy, viễn thông, điện tử máy tính.


Ngoài ra còn có đồ gia dụng, nội thất gia đình, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm tiêu dùng khác.

Đáng chú ý, hội chợ sẽ không có mặt hàng rượu, thuốc lá, nhưng sẽ có khu trưng bày hàng thật, hàng giả do Chi cục quản lý thị trường Hà Nội thực hiện.


Minh Quân


Bình luận
vtcnews.vn