Tháng 7 sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng

Thời sựThứ Sáu, 29/01/2016 08:24:00 +07:00

Quốc hội khóa 14 sẽ bầu Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14, bầu Chủ tịch Quốc hội rồi bầu Chủ tịch nước, bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội khóa 14 sẽ bầu Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14, bầu Chủ tịch Quốc hội rồi bầu Chủ tịch nước, bầu Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy trình, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra vào tháng 7/2016. Quốc hội khóa 14 sẽ bầu Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14, bầu Chủ tịch Quốc hội rồi bầu Chủ tịch nước, bầu Thủ tướng Chính phủ.
Việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng khóa mới diễn ra sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng khóa mới diễn ra sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. (Ảnh minh họa: TTXVN) 
Thủ tướng Chính phủ khóa mới sẽ trình giới thiệu nhân sự các Bộ trưởng và Quốc hội sẽ phê chuẩn.

Như tin đã đưa, ngày 27/1/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, sáng 24/1, trao đổi với báo chí, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết Hội nghị TƯ 14 đã giới thiệu ba vị trí chủ chốt: Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Video: Quốc hội bàn về những vấn đề nóng
Nguồn: Báo Giao thông
Bình luận
vtcnews.vn