Tháng 5, thời tiết mát mẻ, ít mưa

Thời sựThứ Sáu, 06/05/2011 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Nhiệt độ trung bình tháng 5 trên cả nước phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình 30 năm gần đây, khá mát mẻ, dễ chịu, cơ quan dự báo KTTV cho hay.

(VTC News) - Nhiệt độ trung bình tháng 5 trên cả nước phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình 30 năm gần đây, khá mát mẻ, dễ chịu, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho hay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư (TTDBKTTV T.Ư), nền nhiệt độ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam trong tháng 5 đều ở mức xấp xỉ dưới so với nền nhiệt độ trung bình 30 năm qua.

Cụ thể, tại Hà Nội, dự báo nhiệt độ trung bình tháng 5 dao động từ 26,5 – 27,5 độ C. Tại Vinh, nhiệt độ cũng được dự báo dao động ở mức 26,5-27,5. Tại Huế, theo TTDBKTTV T.Ư, nhiệt độ dao động ở mức 27,5 – 28,5 độ C.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho hay, thời tiết tháng 5 này khá mát mẻ, dễ chịu. Ảnh: Internet

Tại Đà Nẵng và Nha Trang, nhiệt độ trung bình tháng từ 27 – 28 độ C, trong khi ở Huế, nền nhiệt độ lại cao hơn với mức dao động từ 27,5 – 28,5 độ C. Ở Buôn Ma Thuột, nhiệt độ từ 25 – 26 độ C, trong khi tại Châu Đốc (An Giang), nền nhiệt độ trung bình khoảng 27,5 – 28,5 độ C.

Mưa ít hơn

Theo dự báo của TTDBKTTV T.Ư, trong tháng 5, lượng mưa ở phần lớn các khu vực trên toàn quốc thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Nam Bộ và Nam Trung Bộ, lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn 20 - 50% so với TBNN.

Trong khi đó, theo dự báo, lượng mưa ở phía tây Bắc Bộ và một số nơi vùng núi phía Bắc, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ và Tây Nguyên xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Một số nơi khu tây bắc Bắc Bộ cao hơn từ 20 - 50%.

Dự báo trong tháng 5 có khả năng xảy ra 3 - 4 đợt mưa vừa, mưa to tập trung nhiều ở các tỉnh thuộc khu Tây bắc Bắc Bộ và một số tỉnh thuộc vùng núi phía bắc.

H.H
Bình luận
vtcnews.vn