Tháng 1/2020, lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam giảm sâu

Kinh tếChủ Nhật, 16/02/2020 16:43:00 +07:00
(VTC News) -

Đầu tháng 1/2020, ôtô nguyên chiếc từ 9 chỗ trở xuống giảm tới 65,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng đầu trong số các dòng xe nhập khẩu về thị trường Việt Nam.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2020, lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm mạnh tới 35,4% (giảm tới 2.349 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng 12 năm 2019.

Số lượng nhập khẩu ước tính là 4.281 chiếc, đạt 111 triệu USD tương ứng. Trong đó, chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 1.832 chiếc và từ Indonesia với 1.703 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 83% lượng xe nhập trong tháng này.

Tháng 1/2020, lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam giảm sâu - 1

Tháng 1/2020, lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm tới 2.349 chiếc so với tháng 12/2019.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong số các loại xe thì ôtô nguyên chiếc từ 9 chỗ trở xuống giảm mạnh tới 65,5% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng nói, xe trên 9 chỗ ngồi, trong tháng 1/2020 chỉ có 8 chiếc xuất xứ Trung Quốc và được làm thủ tục nhập khẩu về qua cửa khẩu TP HCM với trị giá là 58 triệu USD.

Thống kê trong tháng 1/2020 cũng cho biết, loại xe vận tải nhập vào Việt Nam đạt 1.490 chiếc, với trị giá đạt 44,6 triệu USD, giảm mạnh 24,9% về lượng và giảm 36,5% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, loại này giảm 59,7%.

Linh kiện & phụ tùng ôtô nhập về trong tháng 1 cũng chỉ 329 triệu USD, giảm nhẹ 5,3% so với tháng trước. Đặc biệt, trong tháng này linh kiện nhập từ Hàn Quốc tăng mạnh trong khi các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan giảm mạnh. So với cùng kỳ năm trước, giá trị nhập hàng linh kiện & phụ tùng ôtô trong tháng 1 đã giảm 18,7%, tương ứng giảm 76 triệu USD.

Linh Phi
Bình luận
vtcnews.vn