Tháng 11, trưng bày đoàn tàu Metro Nhổn - ga Hà Nội

Tin nhanh 24hThứ Ba, 01/09/2020 17:28:24 +07:00

Đoàn tàu đầu tiên tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội về tới Thủ đô vào ngày 28/10 và dự kiến trưng bày trong tháng 11 để người dân tham quan.

Thông tin trên được ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết ngày 1/9.

Hiện đoàn tàu đầu tiên tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội trong quá trình vận chuyển lên tàu biển từ Pháp về cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Dự kiến sau khi cập cảng vào ngày 28/10, đoàn tàu sẽ được vận chuyển trong đêm về Depot, tại Nhổn, Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Tháng 11, trưng bày đoàn tàu Metro Nhổn - ga Hà Nội  - 1

 Đoàn tàu đầu tiên được đưa ra đường ray ở nhà máy bên Pháp để chạy thử. (Ảnh: MRB)

Tại Depot, sau lễ bàn giao vào đầu tháng 11, đoàn tàu sẽ được di chuyển lên nhà ga S1 (Ga Nhổn trên đường Quốc lộ 32), ga đầu tiên của tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội để người dân tham quan và được căn chỉnh sau đó.

"Khi hệ thống thông tin, tín hiệu... trên các nhà ga hoàn tất, đoàn tàu sẽ chạy thử nghiệm trong một vài tháng để đến năm 2021, khai thác thương mại trước đoạn trên cao", ông Hiếu cho biết thêm.

Dự kiến các đoàn tàu tiếp theo sẽ về Việt Nam vào đầu năm 2021. Theo MRB, trong đợt sản xuất đầu tiên tại Pháp có 4 đoàn tàu thuộc gói thầu 10 đoàn tàu của tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Tàu sử dụng vật liệu hợp kim nhôm theo tiêu chuẩn châu Âu, mỗi đoàn tàu của tuyến metro số 3 Nhổn - ga Hà Nội có 4 khoang, với tổng chiều dài 78,27 m, có 94 ghế được phân chia ra các khu vực cho người khuyết tật và có thể chở tổng cộng gần 950 hành khách mỗi chuyến, khai thác với tốc độ thương mại 35 km/h, tốc độ thiết kế tối đa đạt 80 km/h.

Tháng 11, trưng bày đoàn tàu Metro Nhổn - ga Hà Nội  - 2

Đoàn tàu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội được căn chỉnh trong nhà máy ở Pháp hồi tháng 7. (Ảnh: MRB)

Đến cuối tháng 8, tiến độ tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội đạt khoảng 65%, riêng đoạn tuyến trên cao đạt gần 80%. Các gói thầu liên quan đến hầm và ga ngầm đạt gần 20%.

Để vận hành giai đoạn 1, đoạn trên cao vào năm 2021, Hà Nội đang thông báo tuyển 447 người với 89 vị trí. Trong số này sẽ có 21 người được cử đi học tại Pháp, còn lại đào tạo tại Việt Nam tối thiểu 19 ngày đến 153 ngày tuỳ vị trí công việc.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư trên 36.000 tỷ đồng, chiều dài 12,5 km, bao gồm 8,5 km đi trên cao từ Nhổn đến Kim Mã và 4 km đi ngầm từ Kim Mã đến ga Hà Nội.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn