Than Quảng Ninh quyết không phụ cầu thủ gãy đôi chân

Thể thaoThứ Hai, 24/02/2014 03:44:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi gặp chấn thương kinh hoàng tại vòng 6 V-League 2014, ngoại binh của Than Quảng Ninh, Bruno đã được phẫu thuật ngày hôm qua (23/2).

Alaan Bruno đã bị lật cổ chân, gãy xương mác sau tình huống va chạm mạnh với cầu thủ Vũ Anh Tuấn của HAGL ở trận đấu hôm 21/2 trên sân Cẩm Phả, thuộc vòng 6 V-League 2014.
Sáng qua (23/2), ngoại binh của đội bóng đất Mỏ đã được phẫu thuật để điều trị chấn thương tại bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội). Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp và Bruno đã được chuyển về phòng hồi sức.

Bruno nằm điều trị trong bệnh viện

Trao đổi với VTC News về chấn thương của Bruno, Ông Đào Quốc Vinh, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông (đơn vị được Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam giao cho quản lý đội bóng) cho biết, ca phẫu thuật không gặp bất cứ khó khăn nào. Cổ chân bị lật của Bruno cũng đã được nắn lại, hiện còn tụ máu và sưng.
Cũng theo ông Vinh, sáng 24/2, đại diện CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tới thăm hỏi động viên và trao số tiền 10 triệu đồng cho Bruno. Ngoài ra, lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng tới thăm và trao số tiền 5 triệu.
Khi được hỏi về việc CLB Than Quảng Ninh có đề nghị Ban kỷ luật VFF ra án phạt nguội với cầu thủ Vũ Anh Tuấn của đội bóng phố núi hay không, ông Vinh khẳng định, đội bóng đất Mỏ sẽ không yêu cầu phạt nguội đối với Anh Tuấn.
“Va chạm trong bóng đá là điều khó tránh, chấn thương như Bruno là điều bình thường, bởi không ít trường hợp còn bị chấn thương nặng hơn. Phía HAGL cũng đã tới thăm hỏi, động viên Bruno. Và chúng tôi sẽ không có đề nghị gì về việc phạt nguội cầu thủ của HAGL” – Ông Vinh nói.
Cuối cùng, vấn đề hồi phục của Bruno được ông Đào Quốc Vinh cho biết: “Chúng tôi chưa thể chắc chắn thời gian hồi phục của Bruno. Có thể là mất vài tháng. Việc Bruno có trở lại thi đấu tốt hay không còn tùy vào khả năng hồi phục của anh ấy. Chúng tôi cũng chưa nghĩ tới việc ngừng sử dụng Bruno. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung vào điều trị”.
Bình luận
vtcnews.vn