Thản nhiên cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Pháp luậtThứ Bảy, 22/08/2015 08:45:00 +07:00

Cuop tiem vang o Ha Noi - Tuấn đi xe máy đến trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu (Hà Nội) rồi thản nhiên vào cướp tiệm vàng.

Tuấn đi xe máy đến trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu (Hà Nội) rồi thản nhiên vào cướp tiệm vàng. Khi bị truy đuổi, Tuấn rút dao đe dọa nạn nhân để tẩu thoát.

Ngày 21/8, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố và tạm giam bị can Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1979, ở tổ 19 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội "Cướp tài sản".
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 4/7, Tuấn điều khiển xe máy Dream BKS: 29K1 - 0450 đến một trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu và đỗ xe trước bậc thềm ra vào tại cửa chính. 
Sau đó, Tuấn cầm túi giấy màu trắng bên trong đựng 2 con dao rồi đi thẳng đến gian hàng vàng Kim Hương bên trong tầng 1. Lúc này, tại gian hàng vàng có hai nhân viên là chị Kiều Trúc Quỳnh và anh Phạm Văn Quý đang làm việc. 
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn  

Tuấn giả vờ vào mua một số đồ trang sức nên yêu cầu hai nhân viên cho xem 1 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền, 1 lắc tay và 1 nhẫn đeo vào người và ngón tay. Sau khi đeo xong, Tuấn liền bỏ đi bộ ra cửa theo hướng phố Thái Phiên. 
Thấy vậy, anh Quý đuổi theo yêu cầu trả tiền nhưng Tuấn vẫn đi một mạch ra ngoài rồi lên xe nổ máy đi. Biết gặp phải kẻ cướp tiệm vàng, anh Quý đuổi theo hô cướp và kéo xe máy Tuấn lại thì Tuấn rút 2 con dao trong túi giấy giơ về phía anh Quý thách thức rồi phóng xe bỏ chạy. 
Tuy nhiên đi được khoảng gần 100m thì bị người dân quây lại đạp đổ xe. Tuấn lại lấy dao ra đe dọa và ung dung phóng xe máy bỏ đi trước sự bất lực của mọi người.
Video cướp tiệm vàng bị dân vây 

Sau khi nhận được tin báo, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 6/7, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tuấn để điều tra hành vi cướp tài sản. 
Khám xét chỗ ở của Tuấn, cơ quan điều tra đã thu giữ được toàn bộ số tài sản Tuấn cướp tại cửa hàng vàng Kim Hương cùng hung khí, phương tiện gây án./.

Nguồn: Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn