Thân nhân hành khách MH370 yêu cầu cung cấp bằng chứng tai nạn

Thế giớiThứ Bảy, 31/01/2015 07:36:00 +07:00

Các quan chức Malaysia cho biết, hoạt động tìm kiếm dưới biển có thể sẽ hoàn thành vào tháng 5/2015.

Các quan chức Malaysia cho biết, hoạt động tìm kiếm dưới biển có thể sẽ hoàn thành vào tháng 5/2015.

Gia đình của những hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia mất tích cách đây gần một năm cho rằng, không có bằng chứng cho thấy sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay là một vụ tai nạn.

Malaysia đã chính thức tuyên bố, vụ máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không quốc gia mất tích là một tai nạn, hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được coi là đã thiệt mạng.
Phi công Australia tham gia tìm kiếm MH370
Phi công Australia tham gia tìm kiếm MH370 
Điều này mở đường cho hãng hàng không trả tiền bồi thường cho những người thân của hành khách trên chuyến bay. Tuy nhiên, quyết định này không làm hài lòng gia đình có người thân trên chuyến bay.

Một người thân của hành khách cho biết: “Họ vẫn chưa cung cấp được các bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình. Hiện vẫn chưa có sự xác minh đối với những gì họ đã làm để đi đến quyết định này. Chỉ vài tháng trước đây, họ bày tỏ sự tin tưởng rằng một nhóm nào đó đang kiểm soát chiếc máy bay. Đến thời điểm này nó lại được coi là một tai nạn”.

Chiếc máy bay Boing 777 mất tích vào ngày 8/3/2014, chở 239 hành khách và phi hành đoàn trên hành trình từ Kua Lumpur tới Bắc Kinh.

Sau nhiều tháng tìm kiếm với sự hỗ trợ của lực lượng đa quốc gia vẫn không tìm ra bất cứ dấu vết nào của chiếc máy bay.

Các quan chức Malaysia cho biết, hoạt động tìm kiếm dưới biển có thể sẽ hoàn thành vào tháng 5/2015.

Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia cũng có kế hoạch đưa ra một báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra vào ngày mùng 7/3 tới.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn