Thân nhân hành khách MH370 chuẩn bị đến Australia

Thế giớiThứ Tư, 09/04/2014 11:06:00 +07:00

(VTC News) - Malaysia Airlines đang dự thảo kế hoạch đưa gia đình các hành khách trên MH370 đến thành phố Perth khi tìm thấy máy bay.

(VTC News) - Malaysia Airlines đang dự thảo kế hoạch đưa gia đình các hành khách trên MH370 đến thành phố Perth khi tìm thấy máy bay.

Tuy nhiên, kế hoạch này cần phải nhận được sự đồng ý của chính phủ Trung Quốc và Malaysia.

Theo đại diện của Malaysia Airlines, khi máy bay được tìm thấy, những người thân của hành khách trên MH370 sẽ được đưa đến Perth. Nhưng do hạn chế về số phòng khách sạn tại thành phố này của Australia nên các thân nhân sẽ phải xác nhận lại danh tính một lần nữa.

Thắp nến cầu nguyện cho những hành khách trên MH370 vẫn đang mất tích 

"Họ cần xác nhận lại để quyết định ai sẽ đến Perth khi máy bay được tìm thấy", đại diện Malaysia Airlines cho biết. Trước đó, hãng hàng không này đã đề nghị mỗi hành khách trên chuyến bay sẽ có 5 người thân được đến Perth khi MH370 xuất hiện.

Ngoài ra, Malaysia Airlines cũng đang thực hiện dịch vụ thông báo cho người thân hành khách thông tin mới nhất về quá trình tìm kiếm MH370 thông qua tin nhắn SMS.

Động thái này nhằm thông báo cho thân nhân hành khách những chi tiết mới nhất, thông qua một kênh chính thức thay vì phải chờ đợi qua các thông báo công khai hàng ngày của chính quyền Malaysia.

Trong khi đó, diễn biến mới nhất về công cuộc tìm kiếm MH370 là các tàu Australia đã phát hiện thêm các tín hiệu được cho là phát đi từ hộp đen của máy bay mất tích.

Theo bạn, máy bay Malaysia đang ở đâu?

  • Gần biên giới Trung Quốc
  • Đã quay về Malaysia
  • Bị không tặc bắt cóc đến nơi khác
  • Đã rơi ở Ấn Độ Dương
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Điều này sẽ giúp khoanh vùng tìm kiếm, tập trung vào những khu vực khả nghi nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kết luận khi chưa tìm ra mảnh vỡ đầu tiên của máy bay.

Vietnam Plus cho hay, theo tin từ WSJ (The Wall Street Journal), Australia cho biết đã phát hiện thêm 4 tín hiệu nhưng không phải tại địa điểm thả thiết bị dò tìm hộp đen chuyến bay MH370.

Theo một nguồn tin khác từ AFP, một quan chức cấp cao ngày 9/4 cho biết tàu Ocean Shield của Australia đã phát hiện thêm hai tín hiệu khi tìm kiếm máy bay mất tích MH370.

"Ocean Shield đã có thể đã phát hiện các tín hiệu hai lần hoặc nhiều hơn, một lần vào chiều hôm qua và sau đó vào đêm qua," Angus Houston, người đứng đầu cơ quan phụ trách điều phối công tác tìm kiếm cho biết.

"Hiện này Ocean Shield đã phát hiện bốn lần tín hiệu," ông cho biết khi đang thực hiện chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, mất tích vào ngày 8/3.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn