Thần dược cứu mạng mùa rét: Dùng sao cho đúng?

Sức khỏeThứ Tư, 09/01/2013 06:27:00 +07:00

(VTC News) – Trời lạnh khiến người cao huyết áp dễ bị nhồi máu não dẫn tới tử vong, dư luận đồn đại có một loại thuốc có thể cứu sinh mạng những người này.

(VTC News) – Trời lạnh khiến người cao huyết áp dễ bị nhồi máu não dẫn tới tử vong, dư luận đồn đại có một loại thuốc có thể cứu sinh mạng những người này.

Thị trường bán tràn lan: Người mua dùng bậy

Dư luận kháo nhau về một loại "thần dược” có tác dụng phòng tai biến mạch máu não, một loại bệnh thường gặp và là nỗi lo lắng thường trực của người cao tuổi. Sự thật về loại thuốc này như thế nào?

Mua thuốc này rất dễ, có nhiều loại, tùy gia đình có nhiều tiền hay ít tiền chỉ cần ra phố Lãn Ông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là mua được ngay. Thậm chí trên mạng cũng bán, chỉ cần gọi điện thuốc được mang đến tận nơi.

Giá thuốc dao động từ 1 triệu đồng đến vài triệu. An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc màu xanh 10 viên giá 1 triệu đồng; loại màu vàng giá 1,6 triệu, màu đỏ giá 1,7 triệu đồng. An cung ngưu hoàng hoàn Trung Quốc hộp gỗ 2 viên giá 2,5 triệu đồng.

Lời đồn đại về công dụng được lan truyền rất nhiều và rộng rãi trong người dân, nhưng có một số trường hợp khi sử dụng đã xảy ra những sự cố khiến bệnh nặng thêm, thậm chí mất cả mạng.

Ông Nguyễn Văn D (Hàng Đường, Hà Nội) bị tai biến mạch máu não. Gia đình lập tức mua thuốc an cung ngưu hoàng hoàn cho uống nhưng bệnh tình không giảm. Thậm chí, ông còn bị tai biến lại, giờ đi đứng rất khó khăn, nói không tròn tiếng.


An cung ngưu hoàng hoàn chỉ dùng cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não thể nhồi máu não  
Bà H. vợ ông chia sẻ: "Tôi nghe người trong họ, rồi hàng xóm láng giềng bảo tai biến mạch máu não cứ mua thuốc này về  dùng là sẽ khỏi, nhưng ai ngờ".

Thực tế, không chỉ ông D, mà nhiều người bị tai biến mạch máu não đã tự ý mua an cung ngưu hoàng hoàn uống và gặp họa.

 

Đây là một loại thuốc bệnh của Đông y có sức công phá mãnh liệt, chứ hoàn toàn không phải là loại dược phẩm có công dụng 'bồi bổ' như nhiều người lầm tưởng.

BS. Hoàng Khánh Toàn - BV 108
 
Đáng chú ý là trường hợp bệnh nhân nam 50 tuổi ở Hà Nội có tiền sử huyết áp, bị đột quỵ và nhập bệnh viện Bạch Mai. Trước đó bệnh nhân có sử dụng an cung ngưu hoàng hoàn ngày thứ 8 thì xuất hiện đau đầu dữ dội, nôn ra thức ăn, ý thức chậm dần rồi hôn mê.


Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiểu não, hôn mê sâu, ý thức không cải thiện, đồng tử giãn, nhiễm trùng phổi, thở yếu, chảy máu nhiều nơi. Sau khi bệnh nhân được chỉ định ngừng thuốc an cung ngưu hoàng hoàn thì hiện tượng chảy máu dừng lại.

Trường hợp bệnh nhân nam 74 tuổi ở Hà Nội thì có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, bị đột quỵ. Sau 15 ngày sử dụng an cung ngưu hoàng hoàn liên tục, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, thở qua mở khí quản, xuất hiện chảy máu mũi, miệng, chân răng, chảy máu vết mở khí quản.

Qua xét nghiệm bệnh nhân bị rối loạn đông máu. Lập tức bác sĩ yêu cầu ngừng thuốc an cung ngưu hoàng hoàn và sau 4 ngày bệnh nhân đã hết tình trạng chảy máu.

Như vậy, không phải cứ nghe nói đến dùng an cung ngưu hoàng hoàn cho bệnh tai biến mạch máu não có hiệu quả là người nhà có thể hồn nhiên mua về dùng. Vậy cách dùng nó thế nào cho đúng?

“Thần dược” dùng sao cho đúng

Một loại thuốc An cung ngưu hoàng hoàn (hàng xách tay) 

Theo TS.Trần Quốc Bình - Giám đốc BV Y học cổ truyền Trung ương khẳng định, công dụng của thuốc “An cung ngưu hoàng hoàn” là có thật. Tuy nhiên, thuốc này không phải như vắc xin để phòng bệnh.

TS Bình cho biết thêm, việc điều trị dự phòng có thể áp dụng trong điều kiện cụ thể như: Người huyết áp cao tự dưng thấy khó chịu, đau đầu, chóng mặt, chân tay tê tê, yếu dần, giọng nói hơi líu..., tức là báo hiệu sắp có tai biến thì có thể uống chặn một viên. Việc uống chặn có thể phòng ngừa được cơn tai biến lúc đó, chứ không có nghĩa là phòng được trong thời gian dài vài năm.

Thuốc không có nhiều tác dụng phụ, nhưng người không có bệnh thì không nên dùng. Người không nhiệt, không đàm bế, tức là trụy tim mạch thì phải hồi sức cấp cứu chứ không dùng thuốc này. Phụ nữ có thai cũng không được dùng thuốc này. Đặc biệt, dù có bệnh cũng không dùng kéo dài vì một số vị thuốc trong an cung ngưu hoàng hoàn ngoài việc điều trị bệnh, rất có hại cho cơ thể.

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn (Chủ nhiệm khoa Đông y - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cũng khẳng định an cung ngưu hoàng hoàn có tác dụng đối với hệ tim mạch nhưng cần cẩn trọng khi sử dụng an cung ngưu hoàng hoàn.

“Đây là một loại thuốc bệnh của Đông y có sức công phá mãnh liệt, chứ hoàn toàn không phải là loại dược phẩm có công dụng “bồi bổ” như nhiều người lầm tưởng. Khi dùng nhất thiết phải được các thầy thuốc chuyên khoa thăm khám, chỉ định và hướng dẫn tỉ mỉ, tuyệt đối không được tự ý sử dụng”, thạc sĩ Toàn khuyến cáo.

 

Tai biến mạch máu não dạng xuất huyết não không được dùng loại thuốc này, bởi tuy thuốc có tính thiên về hàn nhưng với tác dụng hoạt huyết, hành khí khá mạnh nó có thể làm cho xuất huyết nặng thêm.

Bác sĩ Trần Văn Nam - Vin Y dược học dân tộc TP.HCM
 
Bác sĩ Trần Văn Năm, Viện phó Viện Y dược học dân tộc TP.HCM cho ý kiến, trong thành phần thuốc của an cung ngưu hoàng hoàn có các vị thuốc chống đông máu, thúc đẩy tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn, trong đó có tuần hoàn não, nên chỉ có thể giúp ích cho một trong hai dạng tai biến mạch máu não là nghẽn mạch máu não.

Dạng còn lại là xuất huyết não không dùng loại thuốc này, bởi tuy thuốc có tính thiên về hàn nhưng với tác dụng hoạt huyết, hành khí khá mạnh nó có thể làm cho xuất huyết nặng thêm.

Tuy nhiên, để người dân phân biệt được hai dạng tai biến mạch máu não này là tương đối khó vì phải chụp CT hoặc MRI mới phân biệt được.

Còn theo GS-TS Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Phòng chống tai biến mạch máu não VN, thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chưa thấy được đề cập trong các khuyến cáo điều trị đột quỵ của Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) của Hoa Kỳ và châu Âu.

TS.BS Nguyễn Anh Tài, Trưởng khoa Nội - Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy thì cho biết, có nhiều bệnh nhân mang thuốc an cung ngưu hoàng hoàn đến gặp ông và hỏi họ có nên uống thuốc này không nhưng chính ông cũng chưa biết loại thuốc này có tác dụng như thế nào nên chưa đưa ra lời khuyên gì cho bệnh nhân.

Như vậy, trước nhiều ý kiến nhau xung quanh loại thuốc này, người nhà những bệnh nhân có nguy cơ tai biến mạch máu não nhất thiết cần có tư vấn, thăm khám, chỉ dẫn rõ của bác sĩ trước khi dùng thuốc, không nên tự ý dùng.

Nguyễn Tâm(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn