Thần đồng U22 Thái Lan: ‘Mục tiêu là giành HCV SEA Games 30’

Thể thaoChủ Nhật, 24/11/2019 07:14:00 +07:00

“Thần đồng” 17 tuổi của bóng đá Thái Lan, Suphanat cho biết, muốn giành HCV SEA Games 30 cùng U22 Thái Lan.

Suphanat là 1 trong 3 cầu thủ dự SEA Games 30 của U22 Thái Lan là tuyển thủ quốc gia bên cạnh hai người đàn anh cùng thuộc biên chế CLB Buriram là Supachok và Supachai.

b91b031b3bee6f90a8f4a806703c641f

 Suphanat có mặt tại Philippines cùng tuyển U22 Thái Lan.

Chia sẻ về mục tiêu tại SEA Games 30, Suphanat cho biết: “Mục tiêu của tôi là giành huy chương vàng SEA Games. Về độ tuổi của mình, tôi không cảm thấy áp lực. Bản thân thôi không nghĩ nhiều về việc trẻ nhất đội. Tôi chỉ nghĩ tơi chơi bóng đá”.

Suphanat cũng cho biết, anh không chắc có được suất đá chính ở U22 Thái Lan bởi tất cả các cầu thủ đều có cơ hội như nhau.

“Chúng tôi là một đội bóng và tôi sẵn sàng làm cầu thủ dự bị. Việc sử dụng cầu thủ phụ thuộc vào cách sắp xếp của HLV. Tôi hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ từ các CĐV và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”, Suphanat nói.

U22 Thái Lan đến Philippines với chỉ 19 cầu thủ khi tiền vệ Ekanit Panya gặp chấn thương phút cuối. Do đã nộp danh sách đăng ký lên BTC, nên U22 Thái Lan không thể bổ sung cầu thủ.

Mục tiêu của thầy trò HLV Nishino trên đất Philippines là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Trong đội hình của đội bóng xứ chùa Vàng dự giải đấu lần này, có 5 cầu thủ từng giành HCV SEA Games 29 là Chinaphat (đội trưởng), Rattanakhon Mai Kami, Sarangsaphon Promsupa, Non Muangngam và Worachit Kanit.

Bóng đá nam Thái Lan đang giữ kỷ lục giành HLV SEA Games với 15 lần. Họ giành HCV ở 3 kỳ SEA Games gần nhất.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn