Thần đồng 11 tuổi liệt toàn thân giành HCV Toán học trẻ quốc tế

Giáo dụcThứ Năm, 08/01/2015 06:58:00 +07:00

11 tuổi, bị mắc chứng teo cơ tủy sống, liệt tứ chi,... tuy nhiên Ben Lou đã xuất sắc giành huy chương vàng giải toán học trẻ quốc tế.

 11 tuổi, bị mắc chứng teo cơ tủy sống, liệt tứ chi,... tuy nhiên Ben Lou đã xuất sắc giành huy chương vàng giải toán học trẻ quốc tế.

Ngày 27/11/2014, giải Toán học trẻ quốc tế đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Trong cuộc thi này, một thí sinh đạidiện nước Mỹ dự thi đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Cậu bé ngồi bệt trên chiếc xe lăn và chỉ có thể làm những động tác nhỏ nhưng lại trở thành người đại diện cho cả một quốc gia đến tranh tài với các thần đồng toán học trẻ trên khắp thế giới. Cậu bé này là Ben Lou, 11 tuổi, người gốc Hoa, sinh ra tại Santiago, Mỹ.
Thần đồng nhỏ tuổi giành HCV Toán quốc tế
Ben Lou và mẹ về Trung Quốc để dự thi giải Toán học trẻ quốc tế 
Từ năm 1 tuổi, Ben đã bị chuẩn đoán mắc chứng teo cơ tủy sống. Loại bệnh nguy hiểm này có thể chuẩn đoán với những đứa trẻ dưới 2 tuổi và trung bình 6000 trẻ sơ sinh sẽ có 1 trẻ mắc bệnh này.

Trong 11 năm qua, cậu bé ốm yếu này đã phải trải qua 4 ca phẫu thuật lớn. Vào tháng 4 năm ngoái, cậu đã phải thực hiện một ca phẫu thuật tủy sống, cấy hai thanh nẹp vào cơ thể để cố định cột sống. Trước đây, bác sỹ từng dự đoán Ben không thể sống qua 10 tuổi, nhưng mẹ cậu vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Sau khi biết con bị bệnh, cô đã nghỉ việc để chăm sóc cậu con trai. Thậm chí cô còn tự học mát xa bấm huyệt và châm cứu, trở thành hộ lý kiêm gia sư tại nhà. Bởi mẹ của Ben muốn con trai mình có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Và cuối cùng, những nỗ lực của mẹ Ben đã được đền đáp, Ben đã thể hiện tài năng của mình ở lĩnh vực toán học và cả làm thơ. Liệt tứ chi, khả năng sử dụng bàn tay bị hạn chế, cậu thường giải toán trong đầu và đọc cách làm. Cậu còn sử dụng phần mềm nhận dạng giọng nói để viết thơ và truyện ngắn.
Thần đồng nhỏ tuổi giành HCV Toán quốc tế
Cậu bé trở thành niềm tự hào của gai đình cũng như sự ngưỡng mộ của những người khuyết tật.
Ben đã được tuyển vào đội tuyển toán học Mỹ của HLV David Brown sau khi lọt top 1% các thí sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi American Invitational Mathematics Examination 10 (kỳ thi được sử dụng để tuyển sinh cho một số trường đại học, kể cả MIT và Caltech).

Trong chuyến đi đến Bắc Kinh, đoàn dự thi đã phải mang theo xe lăn, bình oxy và rất nhiều thiết bị y tế khác vì sợ Ben không chịu nổi. Trái với lo sợ của mọi người, Ben không chỉ khỏe mạnh mà còn xuất sắc giành vị trí thứ 13 trong số 270 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, giành được huy chương vàng giải toán học trẻ quốc tế.

Và ngay chính tại quê hương của mình, Ben Lou đã trở thành thần tượng mới của rất nhiều trẻ em khuyết tật. Họ đã gọi cậu là “người máy siêu nhân”.

Xem thêm những hình ảnh khác:
Thần đồng nhỏ tuổi giành HCV Toán quốc tế

Thần đồng nhỏ tuổi giành HCV Toán quốc tế

Thần đồng nhỏ tuổi giành HCV Toán quốc tế

Thần đồng nhỏ tuổi giành HCV Toán quốc tế

Thần đồng nhỏ tuổi giành HCV Toán quốc tế


Theo Giang Shu/Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn