Thân đập ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài 173m giữa mùa mưa bão

Tin nhanh 24hThứ Tư, 14/10/2020 16:09:00 +07:00
(VTC News) -

Đập sông Mực ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) xuất hiện vết nứt dài 173m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đang đến.

Sáng 14/10, trả lời VTC News, ông Lê Cao Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu (Thanh Hóa) xác nhận trên thân đập hồ sông Mực có vết nứt dài 173m.

"Ngày 9/9, chúng tôi phát hiện trên thân đập hồ sông Mực có vết nứt dài 173m, rộng 3-5cm, sâu 1m. Sau khi phát hiện vết nứt, công ty đã nhờ các đơn vị tư vấn ở Hà Nội vào kiểm tra, đánh giá và có lập phương án khắc phục gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để xin ý kiến chỉ đạo.

Hiện mực nước trong hồ là 27m, thiết kế của hồ là 33m. Theo dự báo do ảnh hưởng của bão số 7 lượng mưa cao nhất chỉ 400mm nên lượng nước về hồ đập chỉ tăng thêm 3m nên hồ đập vẫn an toàn", Giám đốc công ty Sông Chu cho biết thêm. 

Thân đập ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài 173m giữa mùa mưa bão - 1

Vết nứt dài 173m trên thân đập sông Mực.

Theo ghi nhận của PV, hiện vết nứt đã được che bạt để chống nước mưa tràn vào sâu lòng thân đập. Đơn vị quản lý hồ sông Mực là Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu đã lập chốt khống chế tải trọng, cấm xe ô tô, xe tải lưu thông qua đập. Đồng thời, đơn vị cũng cử người theo dõi 24/24 giờ để phát hiện và báo cáo kịp thời khi có sự cố.

Được biết, đập sông Mực được xây dựng từ năm 1977, có dung tích chứa gần 200 triệu m3 nước, có nhiệm vụ cắt lũ cho sông Yên, cấp nước tưới cho hơn 11.000 ha sản xuất nông nghiệp, cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp cho 3 huyện Như Thanh, Nông Cống và thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Năm 2017, hồ đập sông Mực được nâng cấp, sửa chữa.

TRẦN THANH
Bình luận
vtcnews.vn