Anh vác dao truy sát gia đình em ruột: Nghi phạm truy đuổi cả công an

Pháp luậtChủ Nhật, 01/09/2019 13:47:00 +07:00

Ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) xác nhận khi công an xã đến hiện trường còn bị ông Đông cầm dao truy đuổi.

Liên quan đến sự việc anh vác dao chém gia đình nhà em trai, sáng 1/9, bà N. (người dân có mặt tại hiện trường) cho biết, bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc. 

"Khi ông Hải bị chém, nằm bất động nguy hiểm đến tính mạng ông Đông vẫn cầm dao chém tiếp vào người nạn nhân", bà N. nói.

Sau đó, khi người dân chứng kiến sự việc hô hoán thì nhiều người trong nhà vội chạy ra.

Theo bà Kh., một người dân sống gần nhà nạn nhân, giữa anh em ông Đông có mâu thuẫn về đất đai khoảng 2 năm nay.

mau-thuan

 Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: CTV)

Chứng kiến sự việc, bà Kh. rất ngạc nhiên trước sự lạnh lùng của ông Đông khi bị bắt.

"Lúc bị bắt, Đông còn vẫy tay chào mọi người, nói em chào các bác em đi”, bà Kh. nói và cho biết khi công an xã đến hiện trường còn bị ông Đông cầm dao truy đuổi.

Ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) xác nhận sự việc lực lượng công an xã bị nghi phạm Đông cầm dao đuổi chém.

"Lúc lực lượng công an xã  xuống hiện trường, Đông còn dùng dao truy đuổi”, ông Đà nói.

Vụ án đang được Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó như VTC News đưa tin, vào khoảng 7h15 ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vác dao sang nhà em trai tên Nguyễn Văn Hải, rồi chém cả gia đình.

Có 5 người trong gia đình ông Hải bị chém, trong đó, ông Hải và con gái chết tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 1/9, trả lời VTC News, một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết vào sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân Hải (thôn Bồng, xã Hồng Hà) vừa làm lễ để ngày mai khởi công xây dựng nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng.

"Nhà ông Hải vừa làm lễ để ngày mai khởi công đào móng xây nhà thì anh trai là Nguyễn Văn Đông vác dao sang truy sát cả gia đình", vị lãnh đạo cho hay.

Vị lãnh đạo xã cho hay, nghi phạm Đông đã có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình khá giả. Ông Đông không có nghề nghiệp, còn gia đình ông Hải làm nghề lao động tự do. 

Theo vị lãnh đạo xã, gia đình ông Đông và ông Hải sống trên mảnh đất của cha ông để lại, còn một người anh trai thì sống ở Lâm Đồng.

Anh em ông Đông có mâu thuẫn trước đây về đất đai và việc gây án của ông Đông có thể liên quan đến vấn đề này.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn