Thảm sát ở Bình Phước: Thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng

Pháp luậtThứ Bảy, 11/07/2015 11:55:00 +07:00

Vu tham sat 6 nguoi o Binh Phuoc moi nhat - Cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước.

(VTC News) - Cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước.

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, bước đầu hai đối tượng Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ban Chuyên án đã thu giữ đầy đủ vật chứng gồm: 2 con dao, 2 khẩu súng bắn điện và gas tự chế, quần áo dính máu cùng vật chứng là 5 chiếc điện thoại di động, 1 Ipad và hơn 4 triệu đồng tiền mặt.
Hai nghi can Dương và Tiến 
Hai nghi can trên được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xưởng gỗ Quốc Anh của gia đình ông Lê Văn Mỹ, tọa lạc cạnh QL13 thuộc tổ 3,ấp 2, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, Bình Phước khiến 6 người trong gia đình bị sát hại gồm: Chủ nhà là ông Lê Văn Mỹ cùng vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, chị Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ), em Lê Quốc Anh (con trai ông Mỹ), em Dư Thị Tố Như và cháu Dư Minh Vỹ (cháu bà Nga).
Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Hải Dương khai nhận, ngay sau khi đột nhập vào biệt thự vừa là công ty gỗ Quốc Anh của ông Lê Văn Mỹ, Dương và Tiến bắt gặp Dư Minh Vỹ (14 tuổi) đang đứng ở sân, ngay lập tức Dương bịt miệng khống chế và sát hại.
Ngay sau đó, Tiến và Dương bước vào bên trong, khống chế và sát hại vợ chồng ông Mỹ cùng con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) ở tầng trệt. Dương di chuyển lên tầng trên sát hại Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và người yêu cũ Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi).
Tang vật vụ án (Ảnh: Thanh niên) 
Đáng chú ý, trước khi ra tay với người yêu cũ, Dương bắt Linh ngồi trước mặt để tâm sự. 
Theo lời Nguyễn Hải Dương, sau khi giết hại 6 nạn nhân, khi đi xuống lầu, nghe thấy tiếng bé gái 18 tháng tuổi khóc nhưng vì chút tình người còn lại, nên nghi can dỗ bé ngủ và thoát khỏi hiện trường.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn