Thảm sát ở Bình Phước: Nghi can khóc ở đám tang

Thời sựThứ Bảy, 11/07/2015 08:00:00 +07:00

Vu giet 6 nguoi o Binh Phuoc - Nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước được cho là có quan hệ tình cảm với nạn nhân Ánh Linh, tuy nhiên thời gian gần đây đã chia tay

(VTC News) - Nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước được cho là có quan hệ tình cảm với nạn nhân Ánh Linh, tuy nhiên thời gian gần đây đã chia tay.

Tối 10/7, các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ các tỉnh thành phía Nam đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ thảm sát làm 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi).
Thông tin về nghi can thảm sát cả gia đình tại Bình Phước 
Nghi phạm Nguyễn Hải Dương bị bắt là người yêu của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi), con gái của ông Mỹ. Bước đầu, Dương thừa nhận hành vi gây án. Dương khai báo mình là kẻ chủ mưu, còn Tiến là đồng phạm.

Dương khai do có tình cảm với nạn nhân Linh, nhưng bị gia đình Linh ngăn cấm. Từ đó, Dương sinh ra thù hằn với gia đình ông Mỹ nên đã rủ Tiến cùng mình thực hiện hành vi thảm sát 6 người trong gia đình bạn gái.

Đáng chú ý, nghi can Nguyễn Hải Dương sau khi gây án đã trở lại hiện trường vụ thảm sát nhiều lần và bày tỏ sự đau đớn trước cái chết của người yêu và người thân của cô.

Cụ thể, một số người dân sinh sống gần nhà nạn nhân cho biết hôm xảy ra vụ thảm sát, nhiều người nhìn thấy một thanh niên đứng khóc rất nhiều trước cổng nhà nạn nhân khi người dân vây kín hiện trường vụ án. Đến khi lộ diện nghi can vụ án, người dân nhận ra đó chính Nguyễn Hải Dương.

Trên facbook cá nhân, Nguyễn Hải Dương chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật với Nguyễn Thị Ánh Linh ở thời điểm hai người còn quan hệ tình cảm. Theo đó, Dương và Ánh Linh nảy sinh quan hệ tình cảm cách đây khoảng 4 năm nhưng bị gia đình cô gái ngăn cấm do Linh còn nhỏ, phải chú tâm học hành.
Hình ảnh nghi can Dương và Ánh Linh thời điểm còn yêu nhau 
Bức ảnh nghi can chụp ảnh chung với gia đình ông Mỹ 
Dương cũng từng cùng gia đình ông Mỹ đi du lịch, chụp ảnh cùng bé Na Na và em trai của Linh. Bức ảnh được đăng tải ngày 23/6/2014. Trong cùng chuyến đi này, Dương cũng đăng tải bức ảnh của bà Ánh Nga (mẹ Ánh Linh) và em Dư Ngọc Tố Như (em họ Linh, cũng là nạn nhân trong vụ thảm sát) rất thân thiết.

Trên trang facebook cá nhân, Dương cũng đăng tải một số hình ảnh lái chiếc xe tiền tỷ được cho là của con gái ông Mỹ thường xuyên sử dụng đi lại.

Ngay sau khi cơ quan điều tra bắt giữ hai nghi phạm của vụ thảm sát, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia sẻ hình ảnh hai đối tượng ở các diễn đàn, trang mạng xã hội. Đặc biệt là hình ảnh thư sinh của nghi can Nguyễn Hải Dương, kẻ được cho là chủ mưu trong vụ thảm sát.

Nhiều độc giả tỏ ra bất bình, căm giận trước hành động vô nhân tính, tàn bạo của kẻ thủ ác khi cho rằng chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, mà ra tay tàn độc sát hại 6 người trong một gia đình. Một độc giả khác chia sẻ: "Không có một hình phạt nào xứng đáng cho tội ác của thanh niên này".

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn