Thảm sát 4 người ở Yên Bái: Nghi phạm là người cùng xã

Pháp luậtThứ Năm, 13/08/2015 11:09:00 +07:00

Vu giet 4 nguoi o Yen Bai - Cơ quan công an đang tích cực truy tìm nghi can gây ra vụ thảm sát giết người kinh hoàng ở Yên Bái.

(VTC News) - Cơ quan công an bước đầu xác định, nghi phạm vụ giết 4 người ở Yên Bái là người cùng địa phương với nạn nhân, tên Đặng Văn H.

Thông tin ban đầu vụ giết người ở Yên Bái, vào chiều tối 12/8, tại khu vực lán trại người dân dựng lên làm rẫy thuộc thôn 16 (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái), người dân phát hiện vợ chồng chị Phàn Thị Hoa và anh Trần Văn Long nằm chết, trên người có nhiều vết dao chém.
Sau đó, người dân tiếp tục phát hiện thêm 2 người bị chém chết nữa là cháu Trần Văn Truyền (SN 2013) con của anh Long và chị Hoa và cháu Phàn Thị Hòa, 15 tuổi là em ruột của nạn nhân Phạm Thị Hoa.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ giết 4 người ở Yên Bái và bước đầu xác định hung thủ là người trong xã Lâm Giang.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Theo nguồn tin của PV VTC News, nguyên nhân vụ thảm sát ban đầu được xác định là do nghi phạm và gia đình nạn nhân tranh chấp với nhau một manh nương tại thôn 16 xã Văn Lâm. Vào chiều 12/8, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó nghi phạm đã cầm dao chém chết hai vợ chồng anh Long, chị Hoa.

Trên đường bỏ đi, gặp một người con của nạn nhân, nghi phạm này tiếp túc chém chết cháu bé 3 tuổi và em của hai vợ chồng nói trên.
Sau khi chém người, nghi phạm đã bỏ trốn vào rừng. Bước đầu xác định, nghi phạm gây án là Đặng Văn Hùng – sinh năm 1989, trú tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. 
Hiện, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Yên Bái và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đều đã lên địa bàn xảy ra vụ thảm sát này để nắm tình hình, chỉ đạo các công tác chăm sóc cho thân nhân nạn nhân, ổn định tâm lý người dân và điều tra vụ thảm sát này.
Phó trưởng công an huyện Văn Yên Lê Đức Thọ xác nhận các nạn nhân tử vong do bị nhiều vết đâm chém. Hung khí gây án là con dao làm rẫy.

Video: Tái hiện hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn