Tham nhũng tại ALC II: Đề nghị tử hình Vũ Quốc Hảo

Pháp luậtThứ Hai, 11/11/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) – Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo – nguyên Tổng Giám đốc ALC II.

(VTC News) – Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo – nguyên Tổng Giám đốc ALC II.

Sáng 11/11, phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính 2 (ALC II) – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tiếp tục với phần luận tội, đề nghị mức án dành cho từng bị cáo.

Thừa ủy quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố đã khẳng định: Hành vi phạm tội của nhóm 11 bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát cho Nhà nước đến hơn 531 tỷ đồng.

tham ô, tham nhũng, ALCII.
Bị cáo Vũ Quốc Hảo bị đề nghị mức án tử hình (ảnh: N.Trinh) 
Căn cứ vào các quy định của pháp luật, thái độ thành khẩn của các bị cáo, đại diện công tố tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên: Vũ Quốc Hảo tử hình về tội “tham ô tài sản”, 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 25 năm tù về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng cộng cho các hình phạt cho bị cáo Hảo là tử hình.

Bị cáo Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Quang Vinh) bị đề nghị tử hình về tội “tham ô tài sản”, tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 18 – 20 năm tù về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng cộng chung các hình phạt dành cho bị cáo Hai bị đề nghị là tử hình.

Bị cáo Tô Quang Việt (nguyên Phó phòng cho thuê ALCII) bị đề nghị từ 10 – 12 năm tù, Phạm Xuân Nghị (Trưởng phòng cho thuê ALC II) 16 – 20 năm tù, Nguyễn Văn Tài (Phó Tổng Giám đốc ALC II) 18 – 20 năm tù.

Toàn bộ các bị cáo trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính 2 (ảnh: N.Trinh) 
Các bị cáo Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Phạm Minh Tuấn, Lê Văn Phong, Hoàng Quốc Thịnh, Khương Minh Hiệp bị đề nghị mức án từ 6 – 16 năm tù, tùy theo từng hành vi phạm tội.

Đồng thời, 7 bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo ALC II bị yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Nhà nước hơn 386 tỷ đồng. Đặc biệt, Vũ Quốc Hảo bị yêu cầu bồi thường 83 tỷ đồng.

Sau khi nghe xong mức án mà vị đại diện cơ quan công tố đề nghị, bị cáo Lê Thị Tám đã ngất xỉu ngay tại chỗ, và được các cán bộ y tế, Công an đưa ra ngoài để thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế.

Ngọc Trinh 

Bình luận
vtcnews.vn