Thẩm mỹ viện Việt Hàn hút mỡ gây chết người từng bị nhắc nhở, xử phạt nhiều lần

Bệnh và thuốcThứ Hai, 30/12/2019 16:47:00 +07:00

Thẩm mỹ viện Việt Hàn, nơi vừa để xảy ra sự cố chết người từng bị nhắc nhở về quảng cáo quá chức năng, quyền hạn và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.

Xử phạt lĩnh vực lao động, Bảo hiểm xã hội

Ngày 15/12/2017, Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa ra quyết định xử phạt hành chính với Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) do liên quan tới việc sử dụng lao động.

Quyết định do ông Hoàng Trung Kiên, nguyên Chủ tịch UBND phường Yên Hòa ban hành xử phạt hành chính ông Nguyễn Tiến Thuận (chủ Thẩm mỹ viện Việt Hàn) số tiền 5.500.000 đồng với lý do: Không lập sổ quản lý lao động, không xây dựng bảng lương, thang lương.

Ngay sau khi nhận quyết định xử phạt, ông Thuận cũng cam kết không vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh. Ông Nguyễn Tiến Thuận sinh năm 1984, nơi ở phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái; nghề nghiệp là kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, mua bán mỹ phẩm.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn hút mỡ gây chết người  từng bị nhắc nhở, xử phạt nhiều lần - 1

Thẩm mỹ viện Việt Hàn.

Quảng cáo quá chức năng, quyền hạn

Dù chỉ được cấp phép chăm sóc da, buôn bán mỹ phẩm và phun xăm không phẫu thuật, nhưng trên mạng xã hội facebook, Thẩm mỹ viện Việt Hàn vẫn cho quảng cáo hoạt động công khai, rầm rộ về nhiều dịch vụ thẩm mỹ như: tiêm, giảm béo, nâng mũi, chỉnh cằm, nhấn mí, cắt mí, hạ gò má, độn cằm… với nhiều mức giá khác nhau.

Gần đây, Thẩm mỹ viện Việt Hàn còn hoạt động quảng cáo, tư vấn những dịch vụ liên quan đến phẫu thuật, xâm lấn da…với mức giá được cho là “ưu đãi”, công nghệ "hiện đại".

Đáng chú ý, dù được báo chí và dư luận phản ánh nhưng cơ sở này vẫn hoạt động quá phạm vi cho phép.

Theo bà Trần Hải Yến – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Thẩm mỹ viện Việt Hàn chỉ có một giấy đăng ký kinh doanh với nội dung cho phép là chăm sóc da, phun xăm không cần phẫu thuật, không chảy máu và mua bán mỹ phẩm, được cấp ngày 25/6/2016, thay đổi lần 1 ngày 6/12/2017.

Sau khi nhận được thông báo cơ sở này quảng cáo trên facebook vượt quá chức năng, quyền hạn, Phòng Y tế quận Cầu Giấy có yêu cầu cơ sở cam kết gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo trên. Bà Yến cũng cho biết, hiện chưa có quy định cụ thể về xử phạt nên “rất khó khăn” để xử lý.

Tự ý hút mỡ bụng làm chết người

Ngày 27/12/2019, một người đàn ông 43 tuổi ở Vĩnh Phúc, thiệt mạng khi đến hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn. Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Sở Y tế, nạn nhân thiệt mạng ngay tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn. Dù được cấp cứu trong khoảng 45 phút, nhưng người này vẫn không thể qua khỏi.

Đáng chú ý, đại diện Sở Y tế Hà Nội ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân cho biết, Thẩm mỹ viện Việt Hàn chỉ là cơ sở thẩm mỹ làm đẹp bình thường, nên không được cấp phép cho bất kỳ kỹ thuật xâm lấn nào.

“Đây không phải là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, nên không được phép cung cấp dịch vụ y tế. Do vậy, Thẩm mỹ viện Việt Hàn hoạt động quá phạm vi, lại gây hậu quả nghiêm trọng nên cần điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân", ông Trung nói.

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội thông tin, theo báo cáo ban đầu bệnh nhân thiệt mạng do ngộ độc thuốc tê lidocain sau khi vừa tiêm.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

 

 

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn