Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 28/06/2021 10:37:06 +07:00
(VTC News) -

Thí sinh, phụ huynh có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của 112 trường THPT công lập năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021.

Hôm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập. Theo kế hoạch, lúc 8h30, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ họp duyệt điểm chuẩn lớp chuyên. 14h30, Sở họp duyệt điểm chuẩn trường THPT công lập không chuyên của 60 trường đợt 1. 15h30 Sở họp duyệt điểm chuẩn các trường THPT công lập không chuyên còn lại.

Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 và 2020 để phụ huynh và thí sinh tham khảo:

Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 1

Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 2

Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 3

Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì.

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 4

Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 5

Khu vực 6: huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 6
Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 7

Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 8

Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 9

Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 10

Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 11

Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 12

Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019 và 2020 - 13

Theo thống kê, trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay có 45 thí sinh đạt trên 56 điểm, 274 thí sinh điểm số từ 55 đến 56, trong khi đó trên 17.000 thí sinh số điểm thấp dưới 30, chiếm 18,3%. Môn Toán nhiều điểm 10 nhất. Môn Văn không có nhiều thí sinh đạt điểm cao, phổ điểm tập trung vào khoảng từ 6,5 đến 7 điểm.

Môn Lịch sử không như dự đoán “mưa điểm 10”, mà mức phân hóa thí sinh trải đều, không nhiều bài thi điểm giỏi. Môn Ngoại ngữ nhiều bài thi đạt mức điểm giỏi nhất trong 4 môn thi.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp