'Thảm họa lãng phí vaccine' - nguy cơ các nước giàu vứt bỏ 100 triệu liều

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/09/2021 08:32:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu Thủ tướng Anh cảnh báo hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19 có thể hết hạn sử dụng và bị vứt bỏ nếu chúng không được chia sẻ với các nước nghèo nhất thế giới.

"Thật vô lương tâm khi 100 triệu liều vaccine sẽ phải vứt bỏ khỏi kho dự trữ của các quốc gia giàu có trong khi người dân các quốc gia nghèo nhất thế giới phải trả giá cho sự lãng phí vaccine của chúng ta bằng tính mạng của họ", Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cho hay. 

Tuyên bố trên được ông Brown đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh COVID-19 do Mỹ tổ chức theo hình thức trực tuyến dự kiến diễn ra hôm 22/9. 

Brown cho biết ông đã gửi tới Tổng thống Biden và các lãnh đạo G7 kết quả nghiên cứu mới đây của công ty phân tích dữ liệu Airfinity (Anh). 

'Thảm họa lãng phí vaccine' - nguy cơ các nước giàu vứt bỏ 100 triệu liều - 1

Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown. (Ảnh: Reuters)

Theo nghiên cứu này, 100 triệu liều vaccine COVID-19 được lưu trữ tại các quốc gia giàu có tại Bắc bán cầu sẽ hết hạn sử dụng vào tháng 12. 

“Sẽ là một bi kịch chính trị tập thể nếu hội nghị thượng đỉnh tới đây bỏ lỡ cơ hội hành động", cựu Thủ tướng Anh cảnh báo. 

Ông Brown nói thêm rằng việc Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Biden và các lãnh đạo EU không đồng ý về kế hoạch phân phối các liều vaccine dự phòng đồng nghĩa thế giới phải đối mặt với "thảm họa lãng phí vaccine".

Cũng theo cựu Thủ tướng Anh, lãnh đạo các nước cần sớm quyết định các quốc gia có nên trao đổi hợp đồng giao hàng hay không và làm thế nào để vượt qua các rào cản quy định đối với xuất khẩu vaccine.

Trong tuyên bố mới đây, Global Justice Now - nhóm vận động về các vấn đề công lý và phát triển toàn cầu khẳng định việc lãng phí hàng triệu liều vaccine COVID-19 là “hành động tàn bạo” khi chúng có thể được sử dụng ở các nước nghèo hơn.

"Các quốc gia giàu có như Anh đang tích trữ vaccine rất cần ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình", giám đốc Nick Dearden của Global Justice Now cho hay. 

Hồi đầu tháng 9, các tổ chức điều hành chương trình COVAX cho biết nguồn vaccine COVID-19 chia sẻ cho những nước nghèo trong năm nay giảm 30% so với mục tiêu 2 tỷ. 

Các tổ chức này cho biết quyết định cắt giảm bắt nguồn từ nhiều yếu tố, gồm hạn chế xuất khẩu vaccine của Viện Huyết thanh Ấn Độ, một trong những nhà cung cấp chính. Các vấn đề sản xuất của Johnson & Johnson và AstraZeneca cũng như chậm trễ phê duyệt vaccine mới do Novavax của Mỹ và Clover Biopharmaceuticals của Trung Quốc phát triển cũng ảnh hưởng lớn đến nguồn cung. 

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn