Thảm họa kinh hoàng từ công ty gia đình trùm khủng bố Bin Laden

Thế giớiThứ Bảy, 12/09/2015 02:41:00 +07:00

Ít nhất 107 người chết và 240 người bị thương sau một thảm họa sập cần cẩu kinh hoàng ở Thánh địa Mecca, Ả Rập Xê-út.

(VTC News) - Ít nhất 107 người chết và 240 người bị thương sau một thảm họa sập cần cẩu kinh hoàng ở Thánh địa Mecca, Ả Rập Xê-út. 

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở khu vực Nhà thờ Lớn ở Thánh địa Mecca, Ả Rập Xê-út khi đang có rất nhiều người đến làm lễ tại đây. 
Mưa bão khiến cho cần cẩu khổng lồ sập xuống và gây nên một thảm họa kinh hoàng
Mưa bão khiến cho cần cẩu khổng lồ sập xuống và gây nên một thảm họa kinh hoàng 
Nguyên nhân của vụ viêc là do mưa bão, sấm sét đã làm sập cần cẩu cao hàng chục mét này.

Sau khi thảm họa xảy ra, con số thương vong được thống kê với 107 người chết và 238 người bị thương. 
Trong số hơn một trăm người thiệt mạng có 9 người Ấn Độ, 16 người Pakistan và 15 người Iran. 
Cận cảnh vụ sập cần cẩu kinh hoàng
Cận cảnh vụ sập cần cẩu kinh hoàng  
Chiếc cần cẩu bị sập này thuộc quyền sở hữu của công ty của Đức và được vận hành bởi Tập đoàn Saudi Bin Laden - công ty thành lập bởi cha của Trùm khủng bố Osama Bin Laden là tỷ phú Mohammed Bin Laden.
Công tác cứu hộ được diễn ra khẩn trương dưới sự chỉ đạo của Hoàng tử Khaled al-Faisal - người đứng đầu khu vực. Các nhân viên cứu hộ cho biết còn rất nhiều người bị thương nặng và được chăm sóc trong bệnh viện. 
Đã có ít nhất 107 người thiệt mạng vì vụ sập cần cẩu này
Đã có ít nhất 107 người thiệt mạng vì vụ sập cần cẩu này 
Được biết, cần cẩu khổng lồ này đang được lắp đặt để phục vụ cho việc tu sửa Thánh địa Hồi giáo trong dự án trị giá khoảng 14 tỷ euro. 
Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, tại Mecca đã có mưa bão lớn khiến nhiều cây cối bật gốc và nhà cửa bị hư hại. 

Linh Trần(theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn